Lên tàu hỏa, mới biết bỏ quên con gái 1 tuổi trong xe

Người cha gọi cảnh sát cứu con gái khi đang trên tàu. Ảnh: Boston Globe
Người cha gọi cảnh sát cứu con gái khi đang trên tàu. Ảnh: Boston Globe
Một người đàn ông đi trên tàu hỏa đã cầu cứu cảnh sát sau khi nhớ ra đã bỏ quên con gái một tuổi trên xe ô tô ở bang Massachusetts - Mỹ hôm 13/5.

Theo đài ABC News, người cha đã gọi đến cảnh sát vào lúc 8 giờ 20 phút (giờ địa phương) khi đang ở trên tàu hỏa. Người đàn ông lo lắng nói với cảnh sát: “Tôi đã để quên con gái một tuổi của mình trong xe ô tô sáng nay. Tôi đang trên đường trở về nhà ga ngay bây giờ”.

Cảnh sát và nhân viên y tế tại TP Quincy đã nhanh chóng đến bãi đậu xe của nhà ga North Quincy và tìm thấy đứa bé vẫn an toàn trong xe. Bé gái được cho là đã ở đó khoảng 35 phút. Ông bố này đã đưa đứa con lớn đến trường nhưng lại quên béng chuyện đưa con gái một tuổi đến nhà trẻ.

Lên tàu hỏa, mới biết bỏ quên con gái 1 tuổi trong xe ảnh 1

Cảnh sát đến bãi đậu xe đưa bé gái ra ngoài. Ảnh: WCVB

Cảnh sát không cung cấp thêm thông tin về sự cố hy hữu này, như việc liệu người cha có bị buộc tội vì sự bất cẩn của mình hay không. Người cha, đề nghị được giấu tên, nói với đài ABC News rằng đó là một trong những ngày tồi tệ nhất cuộc đời anh nhưng sau đó cảm thấy may mắn vì mọi chuyện đã ổn.

Anh này cho hay khi chợt nhớ ra đã bỏ quên con gái trong xe quá lâu nên quyết định gọi cảnh sát để đảm bảo sự an toàn cho bé. Người cha chia sẻ: “Tôi muốn cảm ơn cảnh sát TP Quincy và nhân viên y tế đã chăm sóc cho bé khi tôi đang trên đường trở về”.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.