Có 15 kết quả :

Nữ sinh quê Cao Bằng chọn học ngôi trường có nhiều bạn nam

Nữ sinh quê Cao Bằng chọn học ngôi trường có nhiều bạn nam

TPO - Lê Hồng Thanh, sinh năm 1999, là sinh viên năm 5 Khoa Quản lý Xây dựng trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Cô sinh ra và lớn lên tại Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Học chuyên ngành Quản lý xây dựng không chỉ giúp Thanh có những kiến thức về kỹ thuật xây dựng, quản lý các vấn đề liên quan đến dự án xây dựng mà còn hỗ trợ rất nhiều để quản lý tốt cuộc sống của bản thân.
Bế giảng một khóa tiếng Việt của lớp học mang tên Hùng Vương tại Brussels. Nguồn: Liên minh Bỉ - Việt (BVA)

Mẹ xin nghe

TP - Cuối tháng năm, thấy ở Việt Nam toàn khoe con xếp hạng giỏi. Cuối tháng sáu mới chính thức nghỉ hè ở châu Âu, những người sống quanh tôi chỉ xoay quanh chuyện: Con có được lên lớp không.
Mù chữ vẫn lên lớp bảy

Mù chữ vẫn lên lớp bảy

Đó là em Nguyễn Văn Nhất (15 tuổi) ở tổ 11, khu vực 2, P.Đống Đa (TP Quy Nhơn, Bình Định). Nhất hoàn toàn mù chữ nhưng hiện đang học ở lớp 7A5 trường THCS Đống Đa (Quy Nhơn).