Có 17 kết quả :

Ảnh minh họa

Bạo dâm dưới góc nhìn của y học

TP - Bạo dâm là từ khóa gây dị ứng với không ít người, dù có thể không hiểu đúng/ hiểu hết về hiện tượng đó. Chuyên mục “Thì thầm bên gối” hy vọng các bạn sẽ tìm thấy câu trả lời đơn giản và khoa học thông qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Tiền Phong với PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng Khoa Nam học & Y học giới tính - Bệnh viện trường ĐH Y Hà Nội.
Một giờ tập thể dục của học sinh tiểu học. Ảnh mang tính minh họa, nguồn Internet

TS Nguyễn Tùng Lâm: Chỉ chăm chăm học văn hóa là lạc hậu

TPO - “Quan điểm chỉ chăm chăm đến học các môn văn hóa mà bỏ quên các môn thể chất là quan niệm lạc hậu, lệch lạc. Nếu không biết phát triển thể chất thì thật là đáng nguy hại. Hiện nay, chúng ta có thể thấy được không ít học sinh béo phì, cận thị, vẹo cột sống vì không biết rèn luyện thường xuyên”- TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch hội Khoa học giáo dục Tâm lý Hà Nội nhận định như vậy về thực trạng dạy và học giáo dục thể chất trong nhà trường hiện nay.
Ảnh minh họa: Internet

Khốn khổ với người chồng muốn "yêu" vợ mọi lúc mọi nơi

TPO - Chị hãy mạnh dạn đề nghị chồng tới bệnh viện cùng mình, đừng sợ anh ấy phản đối hay có hành vi này nọ với vợ, bởi anh ấy cũng là người có học, có tình cảm với vợ nhưng chỉ vì chính anh ấy chưa nhận thức được việc có nhu cầu tình dục “mọi lúc mọi nơi” như thế là một căn bệnh cần phải được điều trị mà thôi.
Nguyên Phó chánh văn phòng làm giả hàng chục sổ đỏ

Nguyên Phó chánh văn phòng làm giả hàng chục sổ đỏ

TP - “Hy vọng sai phạm của tôi là hồi chuông cảnh tỉnh cho những công chức có biểu hiện lệch lạc, sai phạm sớm tu tỉnh, sửa chữa để làm đúng chức trách của mình”- bị cáo Khúc Thanh Hải (33 tuổi, nguyên Phó chánh văn phòng UBND huyện An Dương, Hải Phòng), nói trước tòa ngày 6/12.
Không thể tự do một cách hoang dã

Không thể tự do một cách hoang dã

TP - Trao đổi với Tiền Phong, PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái tỏ ra bức xúc trước hiện tượng nhiều bạn trẻ có những hành xử thiếu văn hóa trên cộng đồng mạng, đặc biệt cuồng thần tượng và những lệch lạc khác.
Cuộc cạnh tranh khẳng định cái tôi quá lố

Cuộc cạnh tranh khẳng định cái tôi quá lố

TP - Lệch lạc thần tượng trong giới trẻ đã xuất hiện vài năm trước nhưng hiện nay bùng nổ ở mức đáng ngại. Xin chia sẻ với độc giả Tiền Phong những câu chuyện về cuồng thần tượng trong quá trình công tác tôi chứng kiến, cảm nhận về hiện tượng này”, biên tập viên truyền hình Mai Thùy gửi tới Diễn đàn.
Mẹ, thần tượng của tôi

Mẹ, thần tượng của tôi

TP - LTS: Trong Diễn đàn "Lệch lạc thần tượng", Tiền Phong không chỉ đăng tải những quan điểm, ý kiến phê phán việc một bộ phận giới trẻ đang lệch lạc thần tượng mà còn chia sẻ, cổ vũ việc biết chọn thần tượng đúng đắn của người trẻ, như bài viết dưới đây.
Dạy giới tính lệch lạc

Dạy giới tính lệch lạc

Cha tắm chung với con gái nhỏ, mẹ thay quần áo trước mặt con trai... kiểu dạy giới tính sai lệch này không chỉ phản tác dụng mà còn gây nhiều hệ lụy cho trẻ nhỏ