TP - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ban hành quyết định kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Mục tiêu thanh tra nhằm phát hiện những bất cập, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ.
TPO - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để 35 tỉnh, thành phố còn lại trình Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 – 2021.
TPO - “Cơ quan Bộ Nội vụ, nhiều khi 10 giờ đêm đi qua, đèn vẫn sáng. Lúc 1 giờ sáng, anh em vẫn còn làm việc. Tôi biết có các cơ quan làm việc không quản giờ giấc. Nhưng số lượng đó không nhiều”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay.
TPO - “Tôi hơn 10 năm làm lãnh đạo từ cấp tỉnh trở lên. Chưa có bản tự kiểm nào tôi đánh giá tôi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói. Ấn F5 để liên tục cập nhật.
TPO - Tại diễn đàn Quốc hội sáng 7/11, khi trả lời câu hỏi của đại biểu về văn bằng chứng chỉ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá, quá trình xét nâng ngạch viên chức, công chức “thấy rất phiền hà về văn bằng chứng chỉ”..
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo kết luận số 202 của Bộ Chính trị.
TP - Ngày 30/6, Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ vừa có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh TT-Huế.
TPO - Một cuộc kiểm tra toàn diện về nhân sự liên quan đến việc bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, quy hoạch cán bộ của Bộ Nội vụ sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian tới.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, ông Đoàn Ngọc Hải-nguyên Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, có thể đề xuất nguyện vọng của mình, và "TPHCM nên xem xét, để bố trí cán bộ cho phù hợp".
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, tới đây sẽ phải có quy định khung quản lý thống nhất trong cả nước và có quy định số đơn vị cần nghiên cứu để sáp nhập, hợp nhất, chứ không phải để địa phương sáp nhập sở tùy thích.
TP - “Việc quy định đồng thời hai hình thức kỷ luật “giáng chức” và “cách chức” như hiện nay dễ dẫn đến tình trạng nể nang, chỉ áp dụng hình thức “giáng chức” thay vì phải áp dụng hình thức “cách chức”. Hơn nữa, quy định về hình thức kỷ luật giáng chức là không phù hợp với việc bố trí công chức theo vị trí việc làm”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao đổi với Tiền Phong xoay quanh việc sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức đang được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này.
TPO - So với Chính phủ nhiệm kỳ trước, các Tổng cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ đã tăng 2 Tổng cục (không tính các Tổng cục thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng). Theo đó, số lượng cấp Cục, Vụ và tương đương thuộc Tổng cũng nở rộ.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, qua tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương đều nhất trí với việc bổ sung quy định về xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác.
TPO - Trước tình trạng số lượng cấp phó vượt quy định tại một số đơn vị, Bộ Tài chính sẽ thực hiện luân chuyển, điều động cấp phó từ nơi thừa sang nơi thiếu để đáp ứng yêu cầu công việc và đảm bảo số lượng cấp phó đúng quy định.
TPO - “Sau khi đã tuyển dụng đủ số chỉ tiêu được giao mà vẫn dôi dư thì phải thực hiện chấm dứt hợp đồng”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, quy trình, thủ tục phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đối với ông Trương Quang Hoài Nam là đúng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, sau khi lắng ý các ý kiến đóng góp tại các hội thảo, sẽ nghiên cứu đề xuất sửa đổi tiêu chuẩn về đơn vị hành chính.
TPO - “Tôi ở địa phương rồi tôi biết, khi bí người là dùng cả lao động hợp đồng, biên chế viên chức làm ở trong đơn vị hành chính, tức là ngồi ở phòng công chức nhưng không phải là công chức, đây là thực tế và cần phải có sự chấn chỉnh”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.
TPO - Ngày 1/11, bên lề kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao đổi với phóng viên Tiền Phong về những đề xuất của đại biểu Quốc hội về việc sáp nhập các tỉnh có dân số ít và các bộ có nhiệm vụ tương đồng.
TPO - “Bộ Nội vụ đã yêu cầu giải trình, không thống nhất hoặc không thẩm tra đối với 4.314 trường hợp. Đa số các bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm việc báo cáo số liệu tinh giản biên chế”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chia sẻ với PV về việc thực hiện tinh giản biên chế.
TPO - Chiều nay 9/11, Bộ Nội vụ làm việc với các các đơn vị liên quan, để ngày mai báo cáo Chính phủ quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng.
TPO - Trong 6 tháng đầu năm, cả nước chỉ tinh giản được hơn 10.000 biên chế, con số này quá thấp so với yêu cầu là giảm 1,5% mỗi năm, tương đương 40.000 người trên tổng số hơn 2,6 triệu công chức hiện nay.