Lễ viếng Đại tướng từ 7 giờ 30 đến 21 giờ ngày 12/10

Lễ viếng Đại tướng từ 7 giờ 30 đến 21 giờ ngày 12/10
TP - Theo thông báo từ Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp việc tổ chức lễ viếng Đại tướng sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 đến 21 giờ ngày 12/10 ở Hà Nội, Quảng Bình và TP Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, sau các đoàn viếng, nhân dân sẽ viếng Đại tướng từ 15 đến 21 giờ ngày 12/10. Lễ viếng ở nước ngoài sẽ diễn ra cùng thời gian với Lễ Quốc tang ở Việt Nam.

> Facebook mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi vào hoạt động
>  Hai cuộc gặp giữa TNS Mỹ John McCain với Tướng Giáp

Tại Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội, lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 21 giờ.

Buổi sáng (từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ): Các Đoàn viếng của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; Các đoàn viếng của lãnh đạo cấp cao nước ngoài; Các đoàn viếng của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Các đoàn quốc tế và ngoại giao…; Đoàn Cựu Chiến binh Việt Nam.

Buổi chiều:Từ 12 giờ đến 14 giờ: Các đoàn viếng của các tỉnh, thành phố; Từ 14 giờ đến 15 giờ: Các đoàn viếng của các ban, bộ, ngành đoàn thể trung ương; Từ 15 giờ đến 21 giờ: Các đoàn viếng còn lại và các cá nhân.

Tại tỉnh Quảng Bình các cơ quan, đơn vị, cá nhân các đoàn ngoại giao và quốc tế khu vực miền Trung đến viếng và dự lễ truy điệu tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình cùng thời gian tổ chức lễ viếng tại Hà Nội.

Tại TP Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị, cá nhân; các đoàn ngoại giao và quốc tế khu vực miền Nam đến viếng tại Hội trường Thống Nhất, cùng thời gian tổ chức lễ viếng tại Hà Nội.

Rước linh cữu Đại tướng qua số 30 Hoàng Diệu

Theo Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau lễ truy điệu, linh cữu Đại tướng sẽ được đưa ra sân bay Nội Bài để di chuyển về Quảng Bình theo đúng ý nguyện của Đại tướng và gia đình. Khi linh cữu di chuyển qua những đường phố từ Nhà tang lễ ra sân bay Nội Bài, người dân Thủ đô có thể ra tiễn đưa Đại tướng.

Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng sẽ qua các phố: Lê Thánh Tông đến Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ rẽ sang phố Hoàng Diệu. Linh cữu sẽ được rước qua nhà riêng của Đại tướng ở số 30 - Hoàng Diệu.

Sau đó, xe tang tiếp tục đi vào đường Trần Phú, Kim Mã, Cầu Giấy - Xuân Thủy, theo đường Phạm Văn Đồng thẳng qua cầu Thăng Long ra sân bay Nội Bài. Linh cữu Đại tướng sẽ được đưa về Đồng Hới (Quảng Bình) bằng máy bay ATR 72.

Từ sân bay Đồng Hới, linh cữu Đại tướng tiếp tục được chuyển tới địa điểm an táng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch). Vũng Chùa - Đảo Yến cách Đèo Ngang (ranh giới Quảng Bình và Hà Tĩnh) khoảng 4km.

Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tổng tham mưu cho biết, chúng ta không có truyền thống bắn đại bác trong Lễ Quốc tang.

Thiếu tướng Sơn cho biết, phương tiện phục vụ lễ tang do Bộ Quốc phòng chuẩn bị gồm: 1 xe chỉ huy; 1 xe chở Quốc kỳ, ảnh, gối Huân chương; 1 xe chở Quân kỳ; 6 xe chở đội hình danh dự; 1 xe hoa; 1 xe kéo xe tang (phía cuối xe tang là khẩu lựu pháo 122 mm); 01 xe dự phòng; 2 xe thông tin, 1 xe cứu thương. Linh cữu Đại tướng được phủ Quốc kỳ đặt trong lồng kính để trên xe tang.

Đoàn xe này sẽ đưa thi hài Đại tướng từ Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội tới sân bay Quốc tế Nội Bài. Sau khi linh cữu Đại tướng được đưa về quê hương Quảng Bình bằng máy bay, tại sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) cũng có một đoàn xe lễ tang tương tự đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng – vùng Vũng Chùa – Đảo Yến.

Cấm phương tiện 10 tuyến phố ngày Quốc tang Đại tướng

Để đảm bảo trật tự, ATGT, phục vụ Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiều 9/10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký ban hành phương án phân luồng giao thông.

Trao đổi với báo chí chiều qua, Đại tá Đào Vịnh Thắng, trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, theo phương án trên: Từ 6h đến 22h ngày 12/10 và từ 6h đến 10h ngày 13/10, CATP Hà Nội sẽ tạm cấm ô tô tải có trọng tải từ 1 tấn trở lên, xe khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe rác, xe giải quyết sự cố, xe phục vụ lễ tang) không đi trên các tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, Phố Huế, Lê Duẩn (chiều từ Đại Cồ Việt đến Trần Nhân Tông), Ngô Thì Nhậm, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân. Từ 6h đến 12h ngày 13/10, tạm cấm các phương tiện nêu trên hoạt động trên các tuyến phố Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Bài (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Tiền), Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Trần Phú, Lê Trực, Sơn Tây, Kim Mã, Cầu Giấy, Xuân Thủy.

Riêng 10 tuyến phố: Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ (từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), YecXanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (từ Nguyễn Cao đến YecXanh), Nguyễn Cao (từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ), Phạm Đình Hổ (từ Lò Đúc đến Tăng Bạt Hổ) trong khoảng thời gian từ 6h đến 12h ngày 13/10 (trừ xe công vụ) cấm toàn bộ phương tiện đi lại.

Theo nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 quy định về việc thực hiện Quốc tang của nước Việt Nam, thời gian tổ chức Lễ Quốc tang là 2 ngày, trong thời gian này các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay), không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Đoàn tàu đặc biệt phục vụ tang lễ

Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cho biết, đoàn tàu đặc biệt số hiệu HBN2a chở theo các vật dụng để phục vụ tang lễ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã xuất phát từ Bình Dương về Quảng Bình. Đoàn tàu có 16 toa xe, xuất phát tại ga Sóng Thần (Bình Dương) ngày 8/10, đến ga Đồng Hới (Quảng Bình) vào ngày 11/10. Các toa xe tốt, lái tàu và thợ máy giỏi được điều động để thực hiện nhiệm vụ. Chuyến tàu được ưu tiên tại các điểm tránh tàu để về Đồng Hới đúng lịch trình đặt ra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG