Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Vô địch Tin học văn phòng Thế giới – Viettel 2021"

0:00 / 0:00
0:00
Năm nay, cuộc thi tiếp tục được đồng tổ chức bởi TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức giáo dục IIG Việt Nam cùng sự đồng hành của tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và sự tham gia của nhiều Bộ, Ngành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sáng ngày 31/10/2021, lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới – Viettel 2021 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ba nhà vô địch của mùa giải thứ 12 đã được vinh danh trên bảng vàng thành tích.

    Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Vô địch Tin học văn phòng Thế giới – Viettel 2021" ảnh 1
  • Lương Mai Hằng - Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, giải Nhất môn Microsoft Word 2016
  • Nguyễn Đức Phát - Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam, giải nhất môn Microsoft Excel 2016
  • Trần Hữu Đạt - THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), giải nhất môn Microsoft PowerPoint 2016.

Ba nhà vô địch sẽ là ba gương mặt tài năng trẻ, đại diện cho Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết thế giới vào tháng 11/2021. Ngoài ra ba quán quân còn vinh dự được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo - huy hiệu cao quý nhất của tuổi trẻ Việt Nam và phần thưởng trị giá 80 triệu đồng.

Cuộc thi năm nay đã để lại dấu ấn đậm nét cùng với những thành công đáng khích lệ. Năm 2021, lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến với quy mô toàn quốc, thu hút gần 1.800 thí sinh được tuyển chọn từ 175 đội tuyển các trường phổ thông,CĐ, ĐH trên khắp cả nước, gấp đôi so với mùa giải năm trước.

Sau vòng loại quốc gia, hơn 80% thí sinh dự thi đạt điều kiện được cấp chứng chỉ MOS có giá trị toàn cầu. Đây là minh chứng rõ nét khẳng định năng lực, trình độ công nghệ thông tin của học sinh, sinh viên Việt Nam ngày một nâng cao. Đó cũng là một phần sứ mệnh của cuộc thi trong việc góp phần nâng tầm năng lực công nghệ thông tin chuẩn quốc tế cho thế hệ trẻ nước nhà, giúp các em trang bị thêm hành trang thiết yếu phục vụ cho học tập và công việc trong kỷ nguyên 4.0.

MOSWC – Viettel 2021 cũng đánh dấu sự đổi mới mạnh mẽ về thể lệ và cơ cấu giải thưởng. Theo đó, các trường phổ thông không chuyên được đăng ký đội tuyển dự thi, giúp các em học sinh trên khắp cả nước có cơ hội được thể hiện tài năng tin học tại sân chơi uy tín, đẳng cấp quốc tế. Cơ cấu giải thưởng năm nay cũng thay đổi, với tổng giá trị lên đến gần tỷ đồng với số lượng giải thưởng nhiều nhất trong lịch sử các mùa giải. Những điểm đổi mới này đã mang lại một mùa thi hấp dẫn và cạnh tranh cao với kết quả đáng tự hào.

Năm nay, ngoài các giải thưởng cá nhân và tập thể cấp quốc gia, lần đầu tiên ban tổ chức bổ sung thêm giải thưởng cho ba khu vực: Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long nhằm kịp thời động viên, khích lệ các thí sinh và giáo viên thuộc các khu vực có điều kiện học tập tin học còn hạn chế, qua đó, Ban Tổ chức mong muốn xóa nhòa khoảng cách số giữa các vùng miền.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Vô địch Tin học văn phòng Thế giới – Viettel 2021" ảnh 2

Anh Bùi Quang Huy – Bí thư Thường trực TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chia sẻ: “Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới – Viettel 2021 là cơ hội để thanh niên Việt Nam được tham gia đánh giá kỹ năng ứng dụng Tin học văn phòng theo chuẩn quốc tế, gia tăng cơ hội việc làm với chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được thể hiện năng lực, trí tuệ trên đấu trường quốc tế. Cuộc thi cũng góp phần quan trọng vào việc nâng cao mặt bằng dân trí về kỹ năng tin học văn phòng trong giới trẻ”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.