Lễ Tình nhân của các cặp đôi yêu xa

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Khoảng cách sẽ không còn là khó khăn nếu yêu thương đủ nhiều. Một mùa Valentine nữa lại đến, nhiều đôi bạn trẻ yêu xa đã chuẩn bị sẵn sàng để đón Lễ Tình nhân theo những cách đặc biệt.

1316 ngày yêu xa ngàn cây số

Trần Nguyễn Hoàng Long (năm thứ tư, trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) và Đỗ Thị Chi (năm thứ ba, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) là cặp đôi Hà Nội - Sài Gòn đã bên nhau được hơn ba năm. Hai bạn quen biết qua một nhóm chung về Ma Sói trên Facebook và sau một thời gian nói chuyện đã quyết định tiến tới mối quan hệ yêu đương. Vì khoảng cách địa lý nên cả hai ít có dịp được gặp nhau.

Lễ Tình nhân của các cặp đôi yêu xa ảnh 1

Trường Sơn và Việt Nam - hai cái tên có sự gắn bó đặc biệt như chính mối tình của họ.

Nói về những khó khăn khi phải yêu xa, Chi chia sẻ: “Yêu xa khó nhất là giữ lửa khi yêu! Gần nhau mà có giận dỗi thì chỉ một cái ôm cũng đủ giải tỏa khúc mắc. Nhưng yêu xa, đôi khi tụi mình rơi vào trạng thái lưng chừng do khoảng cách hơn 1.000 km gây ra. Những lúc như vậy, tụi mình sẽ cho nhau nghỉ ngơi, sau đó cùng ôn lại kỉ niệm để hâm nóng cảm xúc hay cùng nhau xem phim nữa”. Còn với Long, điều khó nhất lại là sắp xếp thời gian hợp lý để cùng trò chuyện, tương tác với nhau: “Ban đầu, khi chưa lên đại học, thì giữ lòng tin và cãi nhau vì ghen tuông là vấn đề khá căng thẳng. Nhưng đến khi mối quan hệ trở nên bền vững thì vấn đề nan giải nhất lại là thời gian rảnh trở nên ít đi”.

Mùa Valentine này, Long và Chi dự định sẽ cùng gọi điện, xem phim và lên kế hoạch thật nhiều cho những chuyến đi “bù” với nhau sau khi gặp.

Yêu là chờ đợi

Vốn là những người bạn chung trường, cặp đôi Đỗ Việt Nam và Nguyễn Trường Sơn (đều học năm thứ ba, trường ĐH Hà Nội) bất ngờ phải yêu xa khi Sơn vừa rời Việt Nam sang Tây Ban Nha học trao đổi cách đây 10 tháng.

Lễ Tình nhân của các cặp đôi yêu xa ảnh 2
Chi Đỗ và Hoàng Long - cặp đôi bên nhau đã được 3 năm 7 tháng.

“Trước kia, vì học cùng trường nên những ngày kỷ niệm, chúng mình vẫn đi chơi và tặng quà nhau bình thường. Chỉ có Valentine năm ngoái trùng với Tết Nguyên đán nên chúng mình phải dời ngày kỉ niệm tới sau Tết. Còn năm nay, bạn ấy đi xa, chắc chúng mình không tổ chức mừng ngày lễ được gì cả, chỉ gọi video và nói chuyện với nhau thôi. Tất nhiên là cũng có mua quà cho nhau nữa”, Nam tâm sự.

Khoảng cách và cá tính nóng nảy của cả Nam và Sơn đã không ít lần làm không khí yêu xa trở nên căng thẳng nhưng vì hiểu nhau nên cả hai luôn lựa chọn chờ cơn giận nguôi ngoai rồi nghiêm túc nói chuyện trở lại, tránh để xảy ra cãi vã. Đó chính bí quyết gìn giữ mối quan hệ khi phải xa nhau của cặp đôi này.

Càng xa càng trân trọng

Gần mà cũng thành xa là trạng thái của cặp đôi Lê Trang Nhung (năm thứ nhất, trường ĐH Sư phạm Hà Nội) và Lê Đình Thực (Học viện An ninh Nhân dân). Tuy không xa nhau về địa lý nhưng vì Thực chỉ được sử dụng điện thoại vào Chủ Nhật hằng tuần và ít khi ra khỏi trường nên đã gần bốn tháng trôi qua mà Nhung và Thực chưa được gặp nhau, cơ hội để nói chuyện cũng không nhiều.

Thấu hiểu và cảm thông cho người mình yêu, các dịp kỉ niệm trong năm Nhung luôn chủ động chuẩn bị quà và những lời chúc ý nghĩa gửi tới Thực. Đặc biệt, ngày 14/2 này, Nhung sẽ chuẩn bị nhiều bánh kẹo, sô cô la và đóng gói thật xinh để nhờ người mang tới khu huấn huyện. “Mình rất mong chờ xem bạn ấy sẽ phản ứng thế nào!”, Nhung hào hứng.

Lễ Tình nhân của các cặp đôi yêu xa ảnh 3
Cặp đôi An ninh - Sư phạm đáng yêu.

Chia sẻ về hành trình yêu xa, Nhung cũng nói thêm: “Với những cặp đôi như chúng mình, thời gian dành cho nhau là một vấn đề nan giải. Không thể chia sẻ cuộc sống cho nhau, không thể bên cạnh nhau lúc cần, không thể gặp gỡ nói chuyện thường xuyên… rất dễ làm nảy sinh những tủi thân, mệt mỏi… May sao bạn ấy vẫn tranh thủ dành thời gian cho mình. Càng khó khăn càng xa nhau thì chúng mình lại càng trân trọng thời gian bên nhau nhiều hơn”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.