Lễ Tình nhân 14/2 của những cặp đôi yêu xa

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Một mùa Valentine (lễ Tình nhân 14/2) nữa lại đến, các cặp đôi yêu nhau chắc hẳn đang rục rịch chuẩn bị cho một buổi hẹn hò lãng mạn. Đối với các bạn trẻ đang yêu xa, họ cũng đã sẵn sàng đón ngày Tình yêu theo những cách thật đặc biệt.

Khoảng cách 4 múi giờ và 5566 cây số yêu xa

Vốn là bạn cùng bàn với nhau năm lớp 10 và bắt đầu yêu nhau sau khi vào đại học, đến nay Nguyễn Tô Đạt và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng quê Hải Dương) đã ở bên nhau được hơn hai năm. Lúc đầu, cả hai ở trong trạng thái yêu gần mà cũng thành xa do Đạt là sinh viên của một trường quân đội. Tuy không xa nhau về địa lý nhưng việc hạn chế sử dụng điện thoại và ít được ra khỏi trường nên có những khoảng thời gian, cả hai không gặp nhau trong gần nửa năm.

Lễ Tình nhân 14/2 của những cặp đôi yêu xa ảnh 1
Tô Đạt và Lan Anh, cặp đôi Quân đội - Ngoại ngữ đáng yêu.

Mùa thu năm ngoái, khi đang là sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Lan Anh bất ngờ nhận được học bổng đi trao đổi tại Qatar, khiến cả hai chính thức xa nhau về địa lý và lệch nhau về múi giờ. Cả hai đều đồng ý rằng sự thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau, cũng như nhiều điểm chung: bằng tuổi, học cùng ngành, cùng quê chính là “chất keo” gắn kết mối quan hệ khi yêu xa.

Lan Anh tâm sự: “Hồi mới yêu, nhìn các bạn nữ xung quanh có người yêu đưa đón, chăm sóc những lúc đau ốm, mình cũng chạnh lòng, tủi thân lắm. Nhưng rồi mình cũng dần quen, may sao bạn ấy cũng tranh thủ dành thời gian cho mình. Vì ít thời gian bên nhau nên chúng mình càng trân trọng những phút giây ở bên nhau hơn”.

Lễ Tình nhân 14/2 của những cặp đôi yêu xa ảnh 2

Lan Anh ở Qatar vì vậy Lễ Tình nhân năm nay, cả hai chỉ có thể gọi video cho nhau.

Khi Lan Anh còn học trong nước, cả hai thường gặp nhau 3-4 tuần một lần. Nếu dịp lễ Tình nhân không được bên nhau, cả hai sẽ đi chơi bù sau đó. Chiều theo sở thích của bạn gái nên những lúc hẹn hò, Đạt thường để Lan Anh chọn theo ý mình. Còn năm nay, cả hai không tổ chức được gì đặc biệt, chỉ gọi video và nói chuyện với nhau.

“Việc học trong quân đội khiến mình thấy thời gian trôi nhanh hơn. Mới đó mà Lan Anh đã ở Qatar được 6 tháng rồi, chỉ còn 4 tháng nữa là về. Vì cùng học ngành Ngoại ngữ nên mình hiểu đây là cơ hội rất tốt để phát triển và rất tin tưởng bạn gái nên khi được hỏi ý kiến về việc đi du học, mình đã ủng hộ nhiệt tình”, Đạt chia sẻ thêm.

Yêu là cùng nhau nỗ lực, phấn đấu

Quen nhau từ nơi làm thêm và gắn bó được gần ba năm, cặp đôi Hoàng Công Sinh và Nguyễn Thu Huyền (cùng sinh năm 2000) bất ngờ phải yêu xa sau khi tốt nghiệp đại học. Sinh tìm được công việc kỹ sư cho một công ty nước ngoài tại Hải Phòng, trong khi Huyền vẫn làm việc tại Hà Nội. Tính đến nay, cả hai đã yêu xa được 8 tháng.

Lễ Tình nhân 14/2 của những cặp đôi yêu xa ảnh 3

Nói về những khó khăn khi yêu xa, Huyền bộc bạch: “Yêu xa khó nhất với mình là những lúc buồn hay áp lực trong cuộc sống mà không có đối phương ở bên cạnh sẻ chia, an ủi. Vì hai đứa đều mới ra trường và công việc vẫn chưa thật sự ổn định nên có những nỗi niềm riêng”. Còn đối với Sinh, cậu thừa nhận từ lúc yêu xa, cả hai có đôi lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Cậu cảm thấy điều thách thức nhất là sắp xếp thời gian cuối tuần để về thăm nhà ở ngoại thành Hải Phòng, đi thăm người yêu tại Hà Nội hay gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Cậu cũng sợ nhất cảm giác không quan tâm đủ đến người yêu sẽ làm mờ dần mối quan hệ hoặc sự xuất hiện của người thứ ba.

Lễ Tình nhân 14/2 của những cặp đôi yêu xa ảnh 4

Thu Huyền

Trước kia, vì ở cùng nhau nên những dịp đặc biệt như 14/2, cả hai thường đi dạo phố, đi ăn và tặng quà vào đúng ngày. Năm nay vì yêu xa, nên cả hai tranh thủ cuối tuần trước ngày lễ Tình nhân để ở bên nhau, cùng kể nhau nghe những tâm sự sau một tuần làm việc vất vả.

Lễ Tình nhân 14/2 của những cặp đôi yêu xa ảnh 5

Để sớm rút ngắn khoảng cách, Huyền đang học thêm và chuẩn bị thi chứng chỉ tiếng Trung để tìm kiếm cơ hội việc làm tại Hải Phòng. Do công ty của Sinh có xe ô tô đi Hà Nội dành cho nhân viên nên cậu thường chủ động đi thăm người yêu hai lần một tháng. Cả hai cho biết những khó khăn khi yêu xa khiến cả hai có thêm sức mạnh để nỗ lực, phấn đấu mỗi ngày với mong ước sớm được gần nhau.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.