Lệ Thu: Khán giả không thích tôi hát bài mới

Lệ Thu: Khán giả không thích tôi hát bài mới
TP - Bóng chiều tà, Đêm đông, Thu hát cho người, 10 năm tình cũ..., khán giả nghe Lệ Thu ca mà không biết chán. Sau chương trình Lệ Thu- live in concert I, chị bảo “Chương trình lần này cũng một phần để đáp lại yêu cầu của khán giả”.
Lệ Thu: Khán giả không thích tôi hát bài mới ảnh 1

Quyết tâm làm một loạt chương trình ca nhạc chất lượng mang tên Những tác phẩm vàng son theo phong cách acoustic concert nên Cty MFC và Nhạc viện TP HCM đã đăng ký bản quyền tên gọi.

Cuối năm ngoái Lệ Thu có "live in concert" tại TPHCM, lần này có thể gọi liveshow thứ hai của chị ở quê nhà và cũng là tiếp tục cho loạt Những tác phẩm vàng son (tối 14/6 tại Nhạc viện TP HCM). Chắc chắn Lệ Thu là người “mở hàng” đáng giá. Album đầu tiên thực hiện tại VN cũng sẽ được Lệ Thu công bố dịp này.

Bóng chiều tà, Đêm đông, Thu hát cho người, 10 năm tình cũ..., khán giả nghe Lệ Thu ca mà không biết chán. Sau chương trình Lệ Thu- live in concert, chị bảo “rất nhiều người trong đó có cả bạn bè không biết tin nên chưa được thưởng thức. Chương trình lần này cũng một phần để đáp lại yêu cầu của khán giả”.

Và đặc biệt hơn, lối hát acoustic trong không gian sân khấu giản dị, khán giả chọn lọc, các nhạc cụ mộc không dùng khuyếch đại âm thanh như đàn ghi-ta thùng, piano, kèn ống... sẽ tôn giọng hát của Lệ Thu lên cao hơn.

Nhưng có chút lo lắng trước đêm nhạc bởi giọng của Lệ Thu đang không được tốt do ảnh hưởng của thời tiết. Chị nhớ lại: “Có lần tôi sang Pháp hát, trời lạnh quá nên mất giọng. Các bác sĩ đã tìm đủ phương cách vẫn không ăn thua, vé chương trình thì bán hết rồi. Tôi đành lên sân khấu và nói: Xin quý vị thông cảm, hôm nay quý vị sẽ nghe ca sĩ Lệ Thu hát không phải bằng giọng của Lệ Thu!

Tôi đã hát 14 ca khúc tối đó và khán giả đã chấp nhận sự cố gắng cũng như tấm lòng của tôi. Kể ra chuyện này để tối 14/6 tới có lỡ không khỏi giọng thì tôi cũng sẽ trình diễn như vậy”.

Hát cùng Lệ Thu trong đêm Những tác phẩm vàng son là hai giọng ca nam Cao Minh, Thụy Long. Toàn bộ chương trình sẽ được thu trực tiếp sau đó phát hành CD.

Từ dạo trở lại quê hương hát đến nay, Lệ Thu chỉ toàn ca những tác phẩm vàng son, bao giờ sẽ là những bài hoàn toàn mới? Lệ Thu bật cười: “Tôi từng hát nhiều bài lạ, bài mới đấy chứ, nhưng hầu như khán giả không chấp nhận. Họ cứ thích “ăn lại” những bài cũ thì đành chịu thua chứ biết làm sao! Gần đây tôi rất thích bài Mong về Hà Nội của Dương Thụ mà chưa có dịp thu, nhưng sẽ thu thôi”.

Album sắp phát hành tại VN của Lệ Thu cũng mang chủ đề Mùa thu cho em với các bài Chiếc lá thu phai, Thu hát cho người, Thu ca, Không còn mùa thu, Mùa thu không trở lại...  

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.