Lê Thanh Tùng giành HCB Cup Thể dục dụng cụ thế giới

Lê Thanh Tùng giành HCB Cup Thể dục dụng cụ thế giới
TPO - VĐV Lê Thanh Tùng đã mang về cho ĐT TDDC Việt Nam tấm HCB ở nội dung nhảy chống tại Cup thể dục dụng cụ thế giới diễn ra ở Hungary.

Với số điểm trung bình 14,750 điểm qua hai lượt nhảy chống trong phần thi chung kết, Lê Thanh Tùng đã đem về tấm HCB cho ĐT TDDC Việt Nam tại Cup thể dục dụng cụ thế giới diễn ra ở Hungary. Trước đó ở vòng loại, Thanh Tùng thi đấu cũng khá tốt khi dẫn đầu với 14,550 điểm. 

Ngoài Lê Thanh Tùng, ĐT TDDC Việt Nam cũng có thêm một đại diện góp mặt tại chung kết nội dung nhảy chống là Nguyễn Tuấn Đạt. VĐV trẻ của Việt Nam xếp hạng 4 chung cuộc, chỉ kém VĐV giành HCĐ Verniaiev Oleg đúng 0,1 điểm. HCV thuộc về VĐV người Nhật Bản Asato Keisuke với 14,900 điểm. 

Trong khi đó, VĐV Đinh Phương Thành góp mặt ở chung kết hai nội dung xà đơn và xà kép, nhưng anh thi đấu không thành công. Phương thành đứng thứ 6 nội dung xà đơn (12,850 điểm) và xếp hạng 8 nội dung xà kép (13,300 điểm). Ở chung kết nội dung vòng treo, VĐV Đặng Nam xếp hạng 5 với 14,150 điểm.

Ở nội dung của nữ, Trần Đoàn Quỳnh Nam là VĐV duy nhất của Việt Nam góp mặt tại các phần thi chung kết. Cô gái 16 tuổi này xếp hạng 6 cầu thăng bằng với 12,150 điểm và hạng 8 nội dung nhảy chống với 12,200 điểm.


MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.