Lê Minh Sơn mời khán giả xơi côn trùng

Lê Minh Sơn mời khán giả xơi côn trùng
TP - Các bản hòa tấu cho ghi ta và ban nhạc cùng các bài hát về côn trùng sẽ là món chính trong chương trình riêng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.
Lê Minh Sơn có duyên nợ với ghi ta Ảnh: D.V.T
Lê Minh Sơn có duyên nợ với ghi ta. Ảnh: D.V.T.

Nhân vật chính trong Bên bờ ao nhà mình- bài hát đầu tiên đưa tên tuổi Lê Minh Sơn ra với khán giả- chính là con chuồn chuồn. Gần 10 năm, cái duyên với côn trùng của Lê Minh Sơn quay lại. Lần này, anh đưa cả đàn kiến, nhện, ong, bướm, bọ hung... vào bài hát. Tất nhiên vẫn trên quan điểm mượn chuyện sâu bọ để nói chuyện nhân tình thế thái. Hà Linh sẽ phụ trách lũ côn trùng của Lê Minh Sơn.

Trong khi chờ album côn trùng của hai người ra mắt vào cuối năm sau, 4 bài hát đầu tiên sẽ được công bố vào chương trình hòa nhạc mang tên Ghi ta cho ta tại Nhà hát Lớn tối 1-1-2011, và được coi là một điểm nhấn của chương trình.

Tham gia chương trình còn có các giọng hát gắn bó với nhạc Lê Minh Sơn: Thanh Lam và Tùng Dương. Một số bài hát lần đầu tiên được biểu diễn trực tiếp: Nhìn em để thấy, Góc nhỏ riêng em... Năm ngoái có Ru mẹ, năm nay Lê Minh Sơn hát Ru cha ngồi mơ- bài hát anh cho hay phải mất 10 năm để viết.

Đặc biệt Đến bên em dịu dàng được tác giả khẳng định có thể sẽ trở thành cố định trong các chương trình ca nhạc Lê Minh Sơn từ nay về sau. Bài hát ra đời đầu những năm 1990, thời kỳ ghi ta cổ điển rơi vào bế tắc. Lê Minh Sơn định bỏ Nhạc viện sang ĐH Xây dựng làm lại cuộc đời. Bỗng đâu xuất hiện một cô gái giúp anh giữ vững lập trường. Người đó về sau thành vợ anh. Tuy nhiên hiện nay Lê Minh Sơn vẫn đang trong tình cảnh gà trống nuôi con vì vợ đi du học. Thay vì dạy ghi ta, Lê Minh Sơn lại dạy cậu con trai 7 tuổi chơi piano.

Năm 1992, Lê Minh Sơn thành lập một ban nhạc chuyên chơi flamenco và dần có chỗ đứng trên sân khấu. Anh tự hào mình là một trong những người có công khôi phục vị trí của ghi ta trên sân khấu lớn, và là một trong số ít các nhạc sĩ chơi được nhạc cụ đến trình độ có thể độc tấu.

Dù được biết nhiều hơn với tư cách người viết ca khúc song anh khẳng định: “Tôi sống bằng ghi ta là chính. Viết cho ca sĩ chưa lấy được đồng nào. Du học, xây nhà, mua xe đều từ tiền đánh đàn mà ra”. Ghi ta cho ta cũng là tên một album nhạc Lê Minh Sơn phát hành cách đây mấy năm.

Sau khi là nhân vật chính của chương trình Con đường âm nhạc năm ngoái, Lê Minh Sơn cho hay, nhiều khán giả viết thư yêu cầu được nghe thêm phần nhạc hòa tấu. Chính vì thế mà nhạc không lời sẽ chiếm một nửa thời lượng của Ghi ta cho ta với 3 sáng tác “mang chất thiền” của Lê Minh Sơn: Giọt nước mắt, Mặt trăng to, Hãy nhuốm gió biển khơi một lần. Còn lại là các bản jazz- latin quốc tế nổi tiếng được Lê Minh Sơn chuyển soạn cho ghi ta và dàn nhạc với các cây solo Trịnh Minh Hiền (violon), Trung Đông (trumpet)...

Anh khẳng định làm Ghi ta cho ta là để “tri ân khán giả”, còn chương trình lớn của anh làm chung với nhạc sĩ Nguyễn Cường đã lên lịch vào tháng 10 và 11 năm sau. Ngoài biểu diễn tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, chương trình mang tên Nông dân với các giọng hát Thanh Lam, Siu Black, Tùng Dương, Ngọc Khuê sẽ tới tận các vùng quê. Doanh thu chương trình sẽ dành để xây trường học cho trẻ em vùng sâu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG