Lễ hội vật làng Yên Nội thu hút hàng ngàn du khách

Các đô vật thi đấu quyết liệt
Các đô vật thi đấu quyết liệt
TPO - Ngày 12/2 (âm lịch), hội vật làng Yên Nội (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội) khai hội, thu hút hàng ngàn người dân và du khách về chứng kiến sự tranh tài của các đô vật.

Hội vật làng Yên Nội được tổ chức chính giữa ao làng, ở khu vực đình làng, đã thu hút hàng ngàn người dân khắp nơi đến xem. 

Hội vật Yên Nội được tổ chức thường niên vào mùng 12 tháng 2 âm lịch với ý nghĩa giữ gìn và phát triển môn thể thao truyền thống và là sân chơi hấp dẫn trong những ngày đầu xuân.

Lễ hội vật làng Yên Nội thu hút hàng ngàn du khách ảnh 1

Rất đông người đến xem các đô vật thi đấu

Tin, bài cộng tác của bạn đọc, xin gửi về địa chỉ email: online@tienphong.vn

Theo ông Nguyễn Văn Tâm (cán bộ văn hóa xã Đồng Quang, người làng Yên Nội), vật ra đời cùng thời với đình làng Yên Nội. Cách đây khoảng 400 năm, ở hội mừng đình làng khánh thành, người ta tổ chức đấu vật. Từ đó đến nay, dân Yên Nội nổi tiếng về võ vật và được các làng khác trong vùng nể trọng.

Từ sáng sớm, không khí lễ hội đã rộn ràng. Tiếng trống hội, băng rôn, cờ hoa hoa rực rỡ. Người xem vây kín các sới vật. Ngoài đường, dòng người nô nức tìm về lễ hội ngày một đông... 

Song song với màn nghi lễ tôn nghiêm ở đình làng của các vị trưởng bối, hội vật chính thức được bắt đầu bằng những màn biểu diễn đẹp mắt của các đô vật chuyên nghiệp. Phần chính của lễ hội là các cuộc đấu hấp dẫn giữa những đô vật thiếu niên và thanh niên.

Lễ hội vật làng Yên Nội thu hút hàng ngàn du khách ảnh 2

Quyết liệt

Hội vật năm nay thu hút gần 100 đô vật ở khắp nơi trong tỉnh về tranh tài. Hội vật làng Yên Nội thường diễn ra trước một ngày hội chính, bởi số lượng người tham gia tranh tài đông.

Trên sới, các đô vật thi đấu hăng say, cống hiến cho người xem nhiều màn gay cấn, với nhiều miếng đánh đẹp mắt và dũng mãnh. Phía ngoài, tiếng trống hội và tiếng hò reo của khán giả càng thúc giục các võ sĩ thi đấu quyết liệt hơn.

Vật dân tộc không tính thắng thua bằng cách tính điểm như các môn vật khác, mà đô vật bị thua sẽ là người bị nhấc bổng hai chân lên trời hoặc bị vật cho "lấm lưng trắng bụng”. 

Đô vật không chỉ cần có sức khỏe, mà còn phải có sự nhanh nhẹn, chính xác, miếng đánh đa dạng. Các miếng đánh cũng có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trên cơ thể.

Đặc biệt, nhằm đề cao tinh thần thượng võ, trong khi thi đấu, các đô vật không được sử dụng  đòn đánh hiểm như bẻ, vặn, khóa trái khớp, tấn công bằng đầu, bấm các huyệt, nắm tóc, tấn công vào hạ bộ, yết hầu, mắt… Nếu đô vật nào phạm luật sẽ bị trọng tài cho ngừng cuộc chơi và bị loại. 

Lễ hội vật làng Yên Nội thu hút hàng ngàn du khách ảnh 3

Hội vật làng Yên Nội được tổ chức chính giữa ao làng

Tại Hội vật, bất kỳ người dân nào cũng có thể tham gia tại chỗ mà không cần đăng ký trước miễn là bảo đảm sức khỏe và hiểu luật.

Giải vật có cơ cấu giải phụ và giải chính. Những giải phụ gọi là “lèo thường”. Cứ hai đấu thủ vật nhau, người nào thắng đều được nhận giải. 

Những giải chính (còn gọi là “đầu lèo”) đều có người giữ giải, tùy theo giải nhất, giải nhì, giải ba… phải giữ cho hết thời gian mở hội. Nếu không có đấu thủ nào thắng được người giữ giải, lúc đó người giữ giải mới được lĩnh thưởng.

Người thắng cuộc, ngoài các giải thưởng, tiền thưởng do ban tổ chức trao tặng, còn có thể được nhận thêm tiền thưởng của các vị khách yêu thích vật, khi họ đã được thưởng thức những màn đấu vật mãn nhãn.

Ông Nguyễn Đình Chi, Trưởng thôn Yên Nội, kiêm Trưởng ban lễ hội làng, cho biết: “Hội vật làng Yên Nội là truyền thống của cha ông, nhằm rèn luyện thân thể cho trai tráng trong làng, đồng thời cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng được sức khỏe dồi dào...”.

Hoàng Nguyễn
Hà Nội
MỚI - NÓNG