'Lễ hội Tết Việt' tại TP. HCM sẽ khai mạc vào ngày mai

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày mai (16/1) đường mai và "phố ông đồ" tại Nhà văn hóa Thanh niên TP. HCM sẽ mở cửa đón khách. Các hoạt động tại đường mai sẽ diễn ra đến 12 giờ ngày 29 Tết (tức 31/1/2022). Ngoài ra, chương trình vẫn duy trì các không gian chụp hình cho đến hết mùng 5 Tết.

Lễ khai mạc chính thức Lễ hội Tết Việt sẽ diễn ra vào 19h, ngày 16/1, với rất nhiều thông điệp được Ban Tổ chức chương trình gửi gắm. Ngoài những thông điệp vui Xuân an toàn, sẽ có những tiết mục tri ân y, bác sĩ, vừa để trân trọng những đóng góp của lực lượng tuyến đầu, vừa mang lại niềm vui, sự lạc quan cho đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế.

Theo Ban Tổ chức cho biết, “phố ông đồ” năm nay được tổ chức công phu và mới mẻ hơn các năm trước, với những gian hàng bài trí đẹp mắt. 120 gốc mai vàng được phân bố dọc đường Phạm Ngọc Thạch và sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên. Ngoài các không gian đường mai được bố trí như mọi năm, năm nay tại gốc mai lớn, có thêm hệ thống sân khấu mini để những du khách đến đây theo nhóm có thể dễ sắp xếp vị trí đứng chụp hình.

Bên cạnh đó, Lễ hội Tết Việt còn tổ chức thêm các không gian chụp hình gắn với các làng nghề và nghệ nhân. Không gian ẩm thực ngày Tết, những loại thức uống hợp với người trẻ thời hiện đại nhưng lại được thưởng thức bên những ụ rơm, chõng tre, bàn tre và dưới ánh đèn dầu rất đặc trưng cũng được Ban Tổ chức sắp xếp trong không gian Lễ hội.

'Lễ hội Tết Việt' tại TP. HCM sẽ khai mạc vào ngày mai ảnh 1

Mô hình mô hình chợ nổi trên sông miền Tây được tái hiện trong Lễ hội Tết Việt.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP. HCM chia sẻ: “Hiện nay, chúng tôi đã đón nhóm nghệ nhân ở Bình Dương lên đánh lá dừa, làm những gian hàng bằng cây đước, rất lạ và đẹp. Trong những gian hàng này, sẽ xếp lá dừa, nặn tò he. Chúng tôi cũng đặt nhiều đèn lồng từ phố cổ Hội An mang vào, treo trên những giàn tre, khung tre. Chúng tôi còn mời một nhóm nghệ nhân ở An Giang thiết kế mô hình chợ nổi trên không, thay vì mô hình chợ nổi trên sông, vốn là đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. Ở đó, sẽ có những mô hình bằng rơm, những thuyền hoa, thuyền trái cây thiết kế trên cao tạo nên một "không gian đặc biệt" cho du khách chụp hình”.

'Lễ hội Tết Việt' tại TP. HCM sẽ khai mạc vào ngày mai ảnh 2

"Phố ông đồ" với những công đoạn cuối cùng hoàn thiện chờ đón khách.

“Chúng tôi luôn muốn đưa văn hóa Việt đến gần với người trẻ theo gu của các bạn. Mỗi năm, chúng tôi khai thác những nét đẹp ngày Tết truyền thống, đặc biệt là khu vực miền Nam, để tạo niềm vui và điểm nhấn đặc biệt cho bạn trẻ hiện đại ngày nay. Tôi tin rằng, bất cứ ai, dù là người trẻ hay lớn tuổi, khi đến với không gian Lễ hội Tết Việt năm nay, chắc chắn sẽ có cảm xúc đẹp về văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc”, ông Phúc nói.

Một số hình ảnh của "Lễ hội Tết Việt" trước giờ khai mạc:

'Lễ hội Tết Việt' tại TP. HCM sẽ khai mạc vào ngày mai ảnh 3
'Lễ hội Tết Việt' tại TP. HCM sẽ khai mạc vào ngày mai ảnh 4
'Lễ hội Tết Việt' tại TP. HCM sẽ khai mạc vào ngày mai ảnh 5
'Lễ hội Tết Việt' tại TP. HCM sẽ khai mạc vào ngày mai ảnh 6
'Lễ hội Tết Việt' tại TP. HCM sẽ khai mạc vào ngày mai ảnh 7
'Lễ hội Tết Việt' tại TP. HCM sẽ khai mạc vào ngày mai ảnh 8
'Lễ hội Tết Việt' tại TP. HCM sẽ khai mạc vào ngày mai ảnh 9
'Lễ hội Tết Việt' tại TP. HCM sẽ khai mạc vào ngày mai ảnh 10
'Lễ hội Tết Việt' tại TP. HCM sẽ khai mạc vào ngày mai ảnh 11
'Lễ hội Tết Việt' tại TP. HCM sẽ khai mạc vào ngày mai ảnh 12
'Lễ hội Tết Việt' tại TP. HCM sẽ khai mạc vào ngày mai ảnh 13
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.