Lễ hội Khai ấn đền Trần Nam Định trở lại

TPO - Sau ba năm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, Lễ hội Khai ấn đền Trần được tổ chức trở lại vào Xuân Quý Mão 2023. Đặc biệt, năm nay, không gian lễ hội năm nay được mở rộng, các ki-ốt bán hàng được sắp xếp quy củ hơn. 

Tại buổi họp báo về công tác chuẩn bị Lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2023, chiều 5/1, Ban tổ chức cho biết lễ hội được tổ chức từ ngày 1 đến 6/2/2023 (tức ngày 11 đến 16 tháng Giêng năm Qúy Mão).

Trong các ngày diễn ra Lễ hội Khai ấn đền Trần, tại khu vực đền Trần diễn ra các hoạt động hội truyền thống gồm: Múa lân, rồng, hát chèo, chầu văn, múa rối nước, chọi gà, đấu vật, biểu diễn võ thuật…

Cụ thể: Ngày 1/2/2023 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Qúy Mão) tổ chức lễ rước kiệu Ngọc Lộ, ngày 2/2/2023 tổ chức lễ rước nước, tế cá, ngày 4/2/2023 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Qúy Mão) diễn ra hoạt động dâng hương, rước Kiệu từ đền Cố Trạch về đền Thiên Trường. Nghi thức khai ấn diễn ra từ 23h15 phút ngày 14 tháng Giêng năm Qúy Mão.

Lễ hội Khai ấn đền Trần Nam Định trở lại ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch UBND TP. Nam Định, chia sẻ tại Họp báo Lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2023.

Sau khi hoàn thành các nghi lễ chính, từ 23h55 ngày 4/2/2023 cửa đền được mở để người dân và khách thập phương vào lễ. Từ 5h ngày 5/2 (tức rằm tháng Giêng năm Qúy Mão), Ban tổ chức bắt đầu phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương.

Lễ hội Khai ấn đền Trần Nam Định trở lại ảnh 2

Lễ hội Khai ấn đền Trần thu hút đông đảo du khách thập phương tham dự. Ảnh: Duy Phạm.

Trong các ngày diễn ra Lễ hội Khai ấn đền Trần, tại khu vực đền Trần diễn ra các hoạt động hội truyền thống gồm: Múa lân, rồng, hát chèo, chầu văn, múa rối nước, chọi gà, đấu vật, biểu diễn võ thuật…

Ông Nguyễn Đức Bình - Trưởng ban Quản lý đền Trần cho Tiền Phong biết: Không gian lễ hội đền Trần năm nay khác rất nhiều so với ba năm trước, bởi không gian lễ hội được mở rộng, quang cảnh mở rộng, các ki-ốt bán hàng được sắp xếp quy củ hơn.

Nhằm phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, Ban tổ chức khuyến cáo, nhân dân, du khách khi về tham dự lễ khai ấn và đi lễ đầu năm tại đền Trần đeo khẩu trang, thực hiện đúng các quy định.

Theo bà Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch UBND TP. Nam Định, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2023, lễ khai ấn và phát ấn năm nay được tổ chức vào ngày cuối tuần, Ban tổ chức dự đoán số lượng khách rất đông, vì thế địa phương chuẩn bị nhiều phương án đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự.

Ban tổ chức bố trí 5 vòng an ninh từ ngoài cổng đến trong khuôn viên đền Trần nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, du khách thập phương dự lễ hội.

Lễ hội Khai ấn đền Trần Nam Định trở lại ảnh 3

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, du khách, Ban tổ chức bố trí 5 vòng an ninh từ ngoài cổng đến trong khuôn viên đền Trần. Ảnh: Duy Phạm.

Ban tổ chức cũng duy trì hoạt động 16 camera tại khu vực đền Thiên Trường - nơi diễn ra lễ khai ấn, rước kiệu ấn nhằm giám sát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định hoạt động lễ hội.

Tin liên quan