Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại ngôi đình người Việt đầu tiên trên Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 10/4 (nhằm ngày 10/3 Âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.

Vào lễ với màn tấu chiêng Êđê, khai trống, khai chiêng diễn ra một cách trang trọng, đội tế nữ quan thực hiện nghi thức tế truyền thống, dâng lễ vật và hương hoa lên bàn thờ Vua Hùng, báo công và chúc văn ôn lại lịch sử hào hùng của các Vua Hùng thời dựng nước, lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại ngôi đình người Việt đầu tiên trên Tây Nguyên ảnh 1

Màn tấu chiêng vào lễ

Nhiều lần dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại đình Lạc Giao, nhưng lần nào cụ Lại Thị Thế (84 tuổi, thành phố Buôn Ma Thuột) đều xao xuyến, bồi hồi. Cụ Thế chia sẻ, cụ vào Đắk Lắk sinh sống đến nay được 41 năm và từng ấy năm gắn bó với đình, đây là ngôi đình của người Việt đầu tiên trên Tây Nguyên. Tham gia các ngày lễ lớn, sân đình còn là nơi sáng sớm cụ và những người khác đến tập thể dục.

“Năm nào vào ngày Giỗ Tổ, tôi đều có mặt. Hôm nay, về đây, vẫn vẹn nguyên cảm giác xao xuyến, phấn khởi”, cụ Thế bộc bạch.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại ngôi đình người Việt đầu tiên trên Tây Nguyên ảnh 2

Đội tế nữ quan thực hiện các nghi thức truyền thống

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại ngôi đình người Việt đầu tiên trên Tây Nguyên ảnh 3

Các lãnh đạo tỉnh dâng vật phẩm, hương hoa lên bàn thờ các Vua Hùng

Tại Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, thay mặt Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh đã báo công lên các Vua Hùng về những thành tựu mà các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong năm 2021.

Ông Đặng Gia Duẩn, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cho biết, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngành đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các kế hoạch mở cửa trở lại với tất cả các nội dung liên quan đến cộng đồng.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại ngôi đình người Việt đầu tiên trên Tây Nguyên ảnh 4

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng, trang nghiêm

“Sở chỉ đạo các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh du lịch có sự chủ động rà soát các điều kiện liên quan đảm bảo đến an toàn, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19. Sở cũng chỉ đạo cụ thể trong việc ứng xử với du khách F0 khi đến với Đắk Lắk, đây là một điểm rất quan trọng để xây dựng hình ảnh Đắk Lắk thân thiện, mến khách nhân dịp lễ này. Trong thời gian tới, chúng tôi tin rằng du lịch tỉnh nhanh chóng phục hồi và phát triển”, ông Duẩn cho hay.

MỚI - NÓNG