Lễ cưới tập thể cho thanh niên công nhân

Lễ cưới tập thể cho thanh niên công nhân
TP - Tỉnh Đoàn Đồng Nai đang triển khai tổ chức lễ cưới tập thể 2014 cho cán bộ công nhân viên, thanh niên công nhân, giáo viên, người lao động, ưu tiên người có thu nhập thấp đang làm việc tại các khu công nghiệp, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sau khi nhận hồ sơ, đến tháng 11 tới, Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức lễ cưới tập thể cho 10 cặp đôi theo chương trình trang trọng: Diễu hành xe hoa qua các tuyến đường lớn ở thành phố Biên Hòa, dâng hoa tại Văn miếu Trấn Biên, lễ cưới tập thể (dự kiến truyền hình trực tiếp). Sau đó, các đôi uyên ương được tham gia chương trình huấn luyện “Xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Tỉnh Đoàn huy động các nguồn lực để hỗ trợ các cặp đôi bàn tiệc, xe hoa, bánh cưới, hoa cưới, chụp ảnh, quay phim, trang điểm, trang phục cưới… Ngoài ra, Ban Tổ chức còn vận động các đơn vị tài trợ một số quà cưới có giá trị.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.