Lê Chúc An chia sẻ sau khoảnh khắc lịch sử tại Giải Vô địch Golf Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với cú đánh hoàn hảo tại hố số 17, Lê Chúc An trở thành golfer đầu tiên ghi điểm hole in one tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast đang diễn ra ở sân Vinpearl Golf Hải Phòng.

Chiều ngày thi đấu thứ hai của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast đang diễn ra ở sân Vinpearl Golf Hải Phòng bất ngờ "dậy sóng" đón nhận tin vui nữ golfer Lê Chúc An (SN 2008) ghi điểm hole in one ở hố 17.

Với cú đánh hoàn hảo này, Lê Chúc An trở thành golfer đầu tiên ghi điểm hole in one tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast đang diễn ra ở sân Vinpearl Golf Hải Phòng.

Lê Chúc An chia sẻ sau khoảnh khắc lịch sử tại Giải Vô địch Golf Quốc gia ảnh 1

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Lê Chúc An nghẹn ngào: "Em đã rất bất ngờ và đứng hình khá lâu khi chứng kiến bóng lăn vào lỗ. Em bàng hoàng, không biết đó có phải là sự thật hay không".

Nữ golfer trẻ này cho biết, khi thực hiện ở hố 17 có khoảng cách 103 yard, đã lựa chọn gậy 48 và "đánh nhẹ nhàng với tâm lý thoải mái nhất và không nghĩ ngợi gì nhiều". Trước đây, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc ghi điểm "hole in one" vì điều này khá xa xôi.

Lê Chúc An cho biết chưa nghĩ đến việc ăn mừng, trước mắt sẽ đi ăn sau ngày thi đấu nhiều cảm xúc này. "Em nghĩ gia đình em cũng rất vui với kết quả này", cô chia sẻ.

Lê Chúc An chia sẻ sau khoảnh khắc lịch sử tại Giải Vô địch Golf Quốc gia ảnh 2

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast, chúc mừng golfer Lê Chúc An vì khoảnh khắc lịch sử tại giải đấu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...