LĐBĐ Thái Lan gia hạn với HLV Milovan Rajevac

LĐBĐ Thái Lan gia hạn với HLV Milovan Rajevac.
LĐBĐ Thái Lan gia hạn với HLV Milovan Rajevac.
TPO - Thay đổi một loạt HLV ngoại ở các tuyển trẻ, nhưng LĐBĐ Thái Lan lại đặc biệt tin tưởng vào Milovan Rajevac ở cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Mới đây, họ đã quyết định gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân người Serbia này.

Thất bại toàn diện của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2018 khiến LĐBĐ Thái Lan (FAT) quyết định phải có những thay đổi mạnh mẽ nhằm không bị bóng đá Việt Nam lẫn bóng đá Malaysia qua mặt. Theo đó, FAT đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng U23 Thái Lan là Zoran Jankovic, đồng thời cũng thay thế một loạt HLV đội tuyển trẻ khác.

Tuy nhiên, riêng HLV trưởng ĐTQG Thái Lan là Milovan Rajevac thì vẫn nhận được sự tin tưởng rất lớn, bất chấp ĐT Thái Lan dưới thời của ông cũng toàn thua trong 2 trận cuối thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. Thậm chí mới đây FAT còn quyết định gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Serbia này.

Đích thân Tướng Somyot Poomphanmang kiêm Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan chủ trì cuộc họp gia hạn với HLV Rajevac. Theo đó bản hợp đồng mới cựu HLV ĐT Ghana sẽ kéo dài đến năm 2020. Ông sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐTQG Thái Lan với nhiệm vụ vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và thi đấu thật tốt tại VCK Asian Cup 2019.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng 2 năm với HLV Milovan Rajevac. Ông ấy sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan tại AFF Suzuki Cup và Asian Cup. Dù gia hạn hai năm, nhưng trong hợp đồng có điều khoản cho phép chúng tôi đánh giá hiệu quả công việc của ông ấy trong từng thời điểm. Quan trọng nhất, ông ấy được giao nhiệm vụ đưa đội bóng đến vòng knock-out của Asian Cup. Sau đó, chúng tôi sẽ đánh giá hiệu quả công việc của ông ấy", ông Somyot Poomphanmang cho hay.

Trước mắt, HLV Milovan Rajevac có mục tiêu bảo vệ chức vô địch King's Cup 2018, diễn ra từ ngày 23 đến 25.2. ĐT Thái Lan sẽ đối đầu với 3 khách mời là tuyển Gabon, Slovakia và UAE. Đây đều là những đội tuyển mạnh, có trình độ chuyên môn vượt trội so với Thái Lan.

MỚI - NÓNG