LĐBĐ Indonesia thừa nhận lệnh trừng phạt của FIFA đang treo trên đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Mochamad Iriawan, chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) vừa nhắc nhở các CĐV nhà về lệnh trừng phạt của FIFA. Động thái này được cho là để răn đe những thành phần quá khích đã tấn công ĐT Thái Lan vừa qua.
LĐBĐ Indonesia thừa nhận lệnh trừng phạt của FIFA đang treo trên đầu ảnh 1

Còn nhớ trong trận đấu hôm 29/12, xe bus chở ĐT Thái Lan đã bị ném vỡ kính. Nhưng đây không phải là hình ảnh phản cảm nhất về các CĐV Indonesia khi một nhóm người đã dùng ngón tay thối lăng mạ cả đội Thái Lan, trong khi một nhóm khác giẫm lên cờ Thái Lan với gương mặt đầy sự hả hê, thách thức.

Hình ảnh này đã gây phản ứng gay gắt trên khắp Đông Nam Á. Truyền thông các nước đang kêu gọi một án phạt dành cho Indonesia bởi trong quá khứ, CĐV của họ đã có nhiều tiền lệ xấu xí. Sau khi nhận phản ứng từ Thái Lan, phía LĐBĐ Indonesia đã đưa ra thông điệp xin lỗi.

Mặt khác, ông chủ tịch Mochamad Iriawan cũng phải răn đe những thành phần quá khích trong cộng đồng NHM nước nhà. Trong đó, ông nhấn mạnh rằng kể từ thảm họa giẫm đạp tại Malang, bóng đá Indonesia vẫn đang nằm trong "tầm ngắm" của FIFA, tổ chức cao nhất thế giới túc cầu hoàn toàn có thể trừng phạt Indonesia nếu như những vụ việc không hay cứ tiếp diễn.

LĐBĐ Indonesia thừa nhận lệnh trừng phạt của FIFA đang treo trên đầu ảnh 2

Chủ tịch Iriawan rất bất bình với những hành vi không đẹp của CĐV Indonesia

Ông Iriawan nói cụ thể trên Kompas: "An ninh có được thắt chặt đến mấy mà vẫn còn những thành phần bất chấp như thế thì chúng tôi phải làm sao? Những người ấy nên cảm thấy xấu hổ khi thấy những CĐV khác trong số chúng ta theo dõi trận đấu một cách trật tự và tham gia dọn rác tại sân vận động.

Tôi nghĩ vấn đề nằm ở tư tưởng. Tâm lý, tư tưởng của những người ủng hộ phải thay đổi. Nếu chúng ta bị trừng phạt, tất cả chúng ta sẽ thua. Đội tuyển quốc gia Indonesia cũng như người hâm mộ sẽ thua. Đội tuyển của chúng ta thực sự cần sự hỗ trợ trực tiếp tại sân vận động, mà ở đó, những người hỗ trợ chính là các CĐV. Đó là yêu cầu từ chúng tôi, từ các cầu thủ".

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, Indonesia sẽ đến làm khách tại Philippines. Trận đấu vào ngày mai (2/1) sẽ quyết định tấm vé đi tiếp và vị trí trong bảng đấu của Indonesia. Nhiều khả năng họ sẽ đứng thứ nhì bảng A, và đối mặt với Việt Nam, đội gần như chắc chắn sẽ nhất bảng B, tại bán kết. Theo CNN Indonesia, AFF có thể đưa ra hình phạt cho Indonesia sau vụ tấn công tuyển Thái Lan vừa qua, nhưng chưa rõ thời điểm ban hành hình phạt là khi nào

MỚI - NÓNG