Lấy mẫu xét nghiệm đối với gia cầm từ cửa khẩu

Lấy mẫu xét nghiệm đối với gia cầm từ cửa khẩu
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đây sẽ là một trong những biện pháp ngăn chặn hiệu quả việc buôn lậu gia cầm ở khu vực biên giới phía Bắc.
Lấy mẫu xét nghiệm đối với gia cầm từ cửa khẩu ảnh 1
Gia cầm nhập lậu bị cơ quan chức năng thu giữ

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết trong những ngày vừa qua lực lượng chức năng ở Lạng Sơn đã tiêu huỷ hơn 10 tấn gia cầm nhập lậu.

Cuộc kiểm tra ngày 20/3 tại hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh cho thấy 85% gà nhập lậu từ Trung Quốc là gà mái già, thải loại từ các trại chăn nuôi của Trung Quốc.

Số gà này sau khi được nhập lậu từ Trung Quốc với giá 6.000 đồng/kg được đưa về chợ Đồng Đăng bán với giá 25.000 đến 30.000 đồng/kg. Từ đây gà được đưa tiếp về 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Tây, Hải Dương và bán với giá 40.000 đến 50.000 đồng/kg.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng yêu cầu Cục Thú y tập trung nguồn lực để tiêm phòng sớm cho toàn bộ đàn gia cầm ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang cũng như các tỉnh biên giới Tây Nam và sắp xếp lại các trạm kiểm dịch ở những khu vực trọng điểm.

“Cục Thú y lập ngay đoàn kiểm tra các chốt kiểm dịch nhằm siết chặt việc kiểm soát, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm. Nếu phát hiện trường hợp tiêu cực (nhận tiền của người vận chuyển rồi để cho qua) thì phải xử lý nghiêm. Nếu cần thì sẽ cho tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với gia cầm ở ngay khu vực cửa khẩu”- Bộ trưởng Phát tuyên bố.

Tại cuộc họp đại diện Bộ Y tế cho rằng, bên cạnh việc bắt giữ gia cầm nhập lậu ở biên giới thì cũng cần kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán gia cầm tại các chợ thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh, thành lân cận Hà Nội.

Trao đổi với Tiền Phong, Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Đăng Vang cảnh báo việc nhập lậu gia cầm chưa qua kiểm dịch về các địa phương làm nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm rất cao. Đặc biệt là tỉnh Bắc Giang vì đây chính là địa phương xuất hiện những ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên trong mùa dịch năm ngoái.

“Nếu chúng ta không tăng cường ngăn chặn tình trạng gà chưa qua kiểm dịch nhập lậu vào Việt Nam thì việc bùng phát dịch hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này đặc biệt nguy hiểm do, tại cuộc họp mới đây, Cục trưởng Cục Thú y Trung Quốc đã cảnh báo việc virus cúm ở nước này đã bắt đầu có sự biến đổi”- Ông Vang cảnh báo.

Ông Vang cũng cho biết, hiện người dân đã quay lại thói quen mua gia cầm sống và gia cầm giết mổ nhỏ lẻ tại các chợ làm lượng tiêu thụ gia cầm sạch của các doanh nghiệp chế biến tập trung sụt giảm tới 90%.

“Một nhà máy chế biến gà sạch ở Đồng Nai có công suất 7.000 con/ngày, với mức tiêu thụ 5.000 con/ngày trong dịp tết nay chỉ còn tiêu thụ cầm chừng 300-500 con. Còn tại công ty Phúc Thịnh (Sóc Sơn, Hà Nội), lượng gia cầm tiêu thụ chỉ còn 100-300 con/ngày trong khi khả năng sản xuất đạt đến 5.000 con/ngày”, ông Vang nói.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.