Lấy 1,5 tỷ đồng bán xăng dầu ‘nướng’ vào bóng đá

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hiếu không nộp đủ số tiền bán xăng dầu trong ca của mình cho thủ quỹ HTX. Anh ta dùng gần 1,5 tỷ đồng chiếm đoạt để cá độ bóng đá.

VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Chí Hiếu (31 tuổi, trú xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hiếu là tổ trưởng kiêm nhân viên bán xăng dầu, thủ kho Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp - kinh doanh dịch vụ Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa.

Từ cuối năm 2013 đến cuối 2014, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hiếu không nộp đủ số tiền bán xăng dầu trong ca của mình cho thủ quỹ HTX. Anh ta dùng gần 1,5 tỷ đồng chiếm đoạt để cá độ bóng đá.

Để tránh bị phát hiện, sau khi bộ phận kế toán xuất phiếu thu theo số lượng xăng dầu bán ra định kỳ 10 ngày, Hiếu không chuyển ngay cho thủ quỹ để đối chiếu quyết toán tiền đã tạm nộp mà giữ lại, sau đó lấy tiền tạm nộp của kỳ sau để quyết toán phiếu thu của kỳ trước với thủ quỹ.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.