Lầu Năm Góc từ chối máy bay Nga

Lầu Năm Góc từ chối máy bay Nga
TPO - Lầu Năm Góc đã quyết định không mua thêm 15 chiếc trực thăng Mi-17 của Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport (Nga).

Lầu Năm Góc từ chối máy bay Nga

> Mỹ mua trực thăng Nga, trang bị cho… Afghanistan
> Mỹ sẽ mua trực thăng Nga trang bị cho quân đội Afghanistan

TPO - Lầu Năm Góc đã quyết định không mua thêm 15 chiếc trực thăng Mi-17 của Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport (Nga).

Mi-17B5-loại máy bay khiến nghị trường Mỹ “dậy sóng”
Mi-17B5-loại máy bay khiến nghị trường Mỹ “dậy sóng”.

Trước đó, Mỹ có kế hoạch mua thêm 15 trực thăng Mi-17 của Nga, với tổng trị giá 345 triệu USD. Số trực thăng này sẽ được chuyển giao cho Afghanistan.

Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John Cornyn, cho biết: “Tôi hoan nghênh quyết định của Bộ Quốc phòng về việc từ bỏ kế hoạch mua thêm máy bay Nga”.

Trước đó ngày 31/7, các thành viên của Ủy ban Phân bổ thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu tán thành việc cắt giảm chi tiêu quân sự được phân bổ để mua máy bay trực thăng Nga cho Afganistan.

Quyết định này đồng nghĩa với việc Bộ Quốc Phòng Mỹ sẽ phải hủy bỏ hợp đồng với Rosoboronexport.

Ngày 30/6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bác bỏ những chỉ trích về việc họ quyết định mua Mi-17 của Nga cho quân đội Afganistan. Lầu Năm Góc vẫn khăng khăng rằng các máy bay trực thăng này là cần thiết cho các hoạt động ở Afganistan, đảm bảo an ninh quốc gia này sau khi quân Mỹ và các lực lượng quân sự nước ngoài rút đi.

Thanh Bình

Theo Dịch
MỚI - NÓNG