Lầu Năm Góc thừa nhận không biết có bao nhiêu tài liệu đã bị rò rỉ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 17/4 cho biết cơ quan này vẫn đang cố gắng “tìm hiểu phạm vi và quy mô” vụ hàng loạt tài liệu quân sự mật bị rò rỉ lên mạng xã hội.
Lầu Năm Góc thừa nhận không biết có bao nhiêu tài liệu đã bị rò rỉ ảnh 1

Bà Sabrina Singh. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các tài liệu bị rò rỉ trên mạng. Lầu Năm Góc chưa nắm được số lượng cụ thể những tài liệu thật bị lộ, nhưng chúng tôi đang tiếp tục đánh giá phạm vi và quy mô vụ việc”, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói.

Các tài liệu được đề cập đã xuất hiện trên phòng chat Discord vào tháng trước, sau đó lan truyền rộng rãi trên Internet và thu hút sự chú ý của báo giới.

Người bị cáo buộc tiết lộ các tài liệu mật là một quân nhân 21 tuổi thuộc lực lượng Vệ binh không quân bang Massachusetts tên là Jack Teixeira. Nghi phạm đã bị FBI bắt giữ hôm 13/4 sau khi New York Times công bố danh tính của anh ta.

Những tài liệu do nghi phạm Teixeira tiết lộ đề cập đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, cũng như thông tin về các đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc, Israel… Đến thời điểm hiện tại, nội dung các tài liệu bị rò rỉ đang tiếp tục được báo giới đăng tải gần như mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều tài liệu đã bị Mỹ và các đồng minh bác bỏ là giả mạo hoặc bị chỉnh sửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố sẽ tiến hành đánh giá an ninh nội bộ để “ngăn chặn sự cố kiểu này xảy ra lần nữa”. Lầu Năm Góc nói rằng một số văn bản “có vẻ có định dạng tương tự” với các báo cáo tình báo của cơ quan này.

Lầu Năm Góc thừa nhận không biết có bao nhiêu tài liệu đã bị rò rỉ ảnh 2

Đồ họa: Linh Anh - Minh Hạnh

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.