Lầu Năm Góc sắp công bố báo cáo về UFO

0:00 / 0:00
0:00
TP Roswell, bang New Mexico (Mỹ) được coi là thánh địa của những người hào hứng với UFO sau khi xảy ra vụ một quả bóng theo dõi thời tiết của quân đội Mỹ được cho là đã va chạm với UFO và UFO rơi xuống nông trại gần thành phố này. Trong ảnh: Cư dân thành phố với đồ chơi hình người ngoài hành tinh Ảnh: Getty Images
TP Roswell, bang New Mexico (Mỹ) được coi là thánh địa của những người hào hứng với UFO sau khi xảy ra vụ một quả bóng theo dõi thời tiết của quân đội Mỹ được cho là đã va chạm với UFO và UFO rơi xuống nông trại gần thành phố này. Trong ảnh: Cư dân thành phố với đồ chơi hình người ngoài hành tinh Ảnh: Getty Images
TP - Giới chức tình báo Mỹ không tìm thấy bằng chứng để xác nhận những vật thể bay mà nhiều thuỷ thủ Mỹ nhìn thấy trong những năm gần đây là tàu bay của người ngoài hành tinh, nhưng cũng chưa thể đưa ra đánh giá chắc chắn các vật thể bí ẩn đó có thể là gì. Đó là kết luận trong báo cáo về UFO dự kiến được nộp lên Quốc hội Mỹ vào cuối tháng này.

Báo cáo do Nhóm đặc trách về các hiện tượng không gian không xác định (UAP) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ soạn thảo.

Đây là lần đầu tiên chính quyền Mỹ công bố một báo cáo giải mật về hàng loạt vụ nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO). Theo CNN, ba nguồn tin cho biết báo cáo không loại trừ khả năng những UFO đó là tàu bay của người ngoài hành tinh.

Sự không chắc chắn đó có thể khiến những người hào hứng với UFO thất vọng, vì họ muốn có bằng chứng chắc chắn để khẳng định sự tồn tại của người ngoài Trái đất. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm ý nghĩa của báo cáo, nhất là khi các nguồn tin kể về những tranh cãi kéo dài nhiều năm trong Lầu Năm Góc về việc có thừa nhận rằng binh lính Mỹ đã vài trăm lần nhìn thấy các vật thể bí ẩn hay không.

Báo New York Times dẫn báo cáo cho biết giới chức Mỹ không loại trừ khả năng những vật thể bay đó là phương tiện thuộc về các đối thủ của Mỹ, như Nga và Trung Quốc. Kết luận này có thể làm tăng lo ngại về an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, báo cáo sẽ kết luận rằng những vật thể đó không phải công nghệ bí mật của Mỹ. Dù báo cáo không xác nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh, nhưng việc tình báo Mỹ thừa nhận các vụ việc xảy ra cho thấy thay đổi đáng kể trong cách nghĩ của giới chức Mỹ về hiện tượng này.

Chính phủ Mỹ lâu nay vẫn lưỡng lự không muốn công bố thông tin liên quan đến những lần thuỷ thủ Mỹ nhìn thấy UFO trong không phận bị hạn chế. Nhiều nguồn tin nói với CNN rằng trong nhiều năm, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tránh cam kết quá nhiều nguồn lực cho vấn đề không được coi là ưu tiên này. Nhưng áp lực từ các nghị sĩ buộc Lầu Năm Góc và cộng đồng tình báo Mỹ phải thừa nhận một sự thật: những lần binh lính Mỹ nhìn thấy UFO đó cho thấy một mối đe dọa an ninh vẫn chưa được giải thích.

“Cảm giác của tôi sau khi dự các cuộc họp là không ai biết phải làm gì. Không có một chính sách nào và đó là lý do cho sự lưỡng lự trong việc xử lý vấn đề”, Hạ nghị sĩ Michael Waltz, thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, nói với CNN. “Nhưng việc này đáng lo ngại ở chỗ, người ngoài hành tinh hay các đối thủ của chúng ta hay ai đó có năng lực vượt quá khả năng theo dõi và xử lý của chúng ta. Tất cả điều đó đều thực sự tồi tệ”, ông Waltz nói.

"Người xanh bé nhỏ"

Báo cáo sắp được công bố sẽ không thể thoả mãn những người tin vào sự tồn tại của UFO khi họ chờ đợi một sự tiết lộ, hoặc sẽ đưa ra những bằng chứng chắc chắn về những liên lạc với người ngoài hành tinh.

“Hầu hết mọi người đều hy vọng có bằng chứng bằng hình ảnh về người xanh nhỏ bé, nhưng báo cáo chắc chắn không phải cái như vậy”, CNN dẫn lời một trợ lý trong Quốc hội Mỹ.

Trên thực tế, nhiều nguồn tin nói rằng họ không chờ đợi cộng đồng tình báo công bố thông tin cụ thể, một phần vì nếu những cuộc bắt gặp kỳ lạ đó thật ra là công nghệ thế hệ mới mà đối thủ của Mỹ có được thì giới tình báo Mỹ không muốn để bên ngoài biết được họ đã hiểu đến đâu.

Bên cạnh đó, các chuyên gia tình báo kỹ thuật vẫn cần thêm thông tin về một số vụ bắt gặp UFO mới có thể đưa ra kết luận, một quan chức tham gia vào các nỗ lực điều tra cho biết. Quan chức này cũng nói rằng nhiều cuộc bắt gặp UFO đã được giải thích theo cách bình thường, như một quả khinh khí cầu thời tiết hay máy bay không người lái. Trong một số tình huống, những lần bắt gặp UFO đã bị xoá khỏi cơ sở dữ liệu của chính phủ Mỹ về UFO vì giới chức không thể giải thích là gì.

Tuy vậy, nhiều vụ bắt gặp của các phi công Mỹ trong những năm gần đây gây ra tranh cãi trong Lầu Năm Góc về việc nên dành bao nhiêu thời gian và nguồn lực để điều tra những vụ như vậy. Thực tế đó cũng khiến các nghị sĩ Mỹ đòi hỏi phải tìm thêm thông tin và kêu gọi Quốc hội phải sử dụng quyền lực giám sát của mình để bảo đảm vấn đề UFO được xử lý phù hợp. Yêu cầu nộp báo cáo về UFO lần này cho thấy các nghị sĩ Mỹ quyết định sử dụng quyền lực của mình.

MỚI - NÓNG