Lầu Năm Góc: Hơn 100 lính Mỹ chấn thương não vì tên lửa Iran

Căn cứ Mỹ ở Iraq bị hư hại nặng nề trong cuộc không kích của Iran. Ảnh: Reuters
Căn cứ Mỹ ở Iraq bị hư hại nặng nề trong cuộc không kích của Iran. Ảnh: Reuters
TPO - Số lính Mỹ bị chấn thương não trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã lên tới 109 người, theo Lầu Năm Góc.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua, 10/2, cho biết số quân nhân bị chấn thương não nhẹ trong vụ tấn công của Iran hồi đầu tháng Một đã lên tới 109 người.

76 người trong số đó đã trở lại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. Tình trạng của 33 người còn lại chưa được công bố.

“Đây chỉ là con số thống kê nhanh, và nó có thể sẽ thay đổi”, Lầu Năm Góc tuyên bố.

Đây là lần thứ 4 Bộ Quốc phòng Mỹ cập nhật số người bị thương sau sự cố. Trong thông báo gần nhất hồi cuối tháng Một, số binh sĩ bị thương mới chỉ dừng lại ở 50 người.

Trước đó, cơ quan này cho biết những người bị thương đã được điều trị ở Iraq, Đức và Kuwait.

Tổng cộng khoảng 200 người có mặt tại hiện trường vụ không kích đã được kiểm tra sức khỏe.

Được biết, dấu hiệu của việc bị chấn thương não thường không xuất hiện ngay sau khi não bị tác động. Và hình thức chấn thương não phổ biến nhất của các binh sĩ là chấn thương nhẹ.

Việc Mỹ công bố số người bị thương cho thấy hậu quả của vụ tấn công nghiêm trọng hơn nhiều so với các đánh giá ban đầu.

Trước đó, Lầu Năm Góc và Tổng thống Donald Trump khẳng định không có binh sĩ nào bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa của Iran hôm 8/1.

Vụ tấn công là hành động trả đũa của Tehran sau khi Mỹ ám sát Tư lệnh Qassem Soleimani của Iran hôm 3/1.

Theo Lầu Năm Góc, Iran đã phóng tổng cộng 16 tên lửa, phần lớn trong số đó nhằm vào căn cứ Ain al-Asad (Iraq).

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.