Lật xe bán tải, 4 người thương vong

TPO - Xe bán tải đang xuống dốc thì bị lật văng qua khỏi dải ta luy âm khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Ngày 17/9, ông Đoàn Phúc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày, khi chiếc xe ô tô bán tải màu trắng mang BKS 89C-145.46 đang di chuyển trên Quốc lộ 12A hướng từ Cha Lo về Khe Ve, đến địa phận bản Bãi Dinh, khi đang xuống dốc thì bị lật nhiều vòng, văng qua khỏi dải ta luy âm.

Lật xe bán tải, 4 người thương vong ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 4 người, trong đó 1 người đã tử vong là anh Nguyễn Văn Khang (SN 1990, trú ở huyện Phú Cừ, tỉnh Hưng Yên, cũng là người cầm lái), 3 người còn lại bị thương.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra ở đoạn đường đèo dốc, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc xe bán tải bị mất phanh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.