Ấn Độ:

Lật thuyền trong nghi lễ tôn giáo, 13 người chết đuối

TPO - Ít nhất 13 người đã bị chết đuối vì thuyền lật trong một hồ nước khi thực hiện các nghi lễ tôn giáo ở bang Madhya Pradesh miền trung Ấn Độ.
Lật thuyền trong nghi lễ tôn giáo, 13 người chết đuối ảnh 1  Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 sáng ngày 13/9 giờ địa phương (23h00 GMT ngày 12/9), một chiếc thuyền chở khoảng 20 người bị lật úp trong một hồ nước ở Bhopal khi kéo tượng của vị thần Hindu Ganesha ra khỏi mặt nước.
Lật thuyền trong nghi lễ tôn giáo, 13 người chết đuối ảnh 2

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao PC Sharma nói với Cơ quan Anadolu rằng những người bị chết đuối đang "lấy một tượng thần Ganesha khổng lồ và trong lúc ngâm, chiếc thuyền họ đang ngồi nghiêng và bị lật".

Lật thuyền trong nghi lễ tôn giáo, 13 người chết đuối ảnh 3

"Mười hai thi thể đã được tìm thấy cho đến nay và đang tìm kiếm thêm một người nữa", Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi đã yêu cầu một cuộc điều tra về vụ việc," ông nói.

Lật thuyền trong nghi lễ tôn giáo, 13 người chết đuối ảnh 4

Chính phủ tiểu bang đã tuyên bố bồi thường 5.600 USD cho thân nhân của những người gặp nạn.

Lật thuyền trong nghi lễ tôn giáo, 13 người chết đuối ảnh 5

Nghi thức đại diện cho chu kỳ sinh của Chúa Ganesha.

Lật thuyền trong nghi lễ tôn giáo, 13 người chết đuối ảnh 6

Tuần này đánh dấu sự kết thúc của lễ hội Ganesh Chaturthi, còn được gọi là Vinayaka Chaturthi, khi các  tượng thần Ganesha được trang trí đầy màu sắc và thả đắm mình trong nước.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).