Lật lại vụ xóa án treo còi cho 6 trọng tài

Lật lại vụ xóa án treo còi cho 6 trọng tài
TP - Một nguồn tin cho biết, vụ 6 trọng tài bị treo còi vĩnh viễn ở mùa giải 1999-2000 ngay trước khi khóa III kết thúc nhiệm kỳ sẽ được lật lại xem xét.
Lật lại vụ xóa án treo còi cho 6 trọng tài ảnh 1
Trọng tài Vũ Trọng Chiến

Mùa giải 1999-2000, BTC giải đã đề ra quy định phân loại đạo đức để xếp hạng trọng tài và sau khi kết thúc mùa giải, 5 trọng tài Vũ Trọng Chiến, Từ Minh Đăng, Trương Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Dũng, Đào Văn Cường bị Hội đồng trọng tài xếp loại B, riêng trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng bị xếp loại C. Cả 6 trọng tài này sau đó đều bị tuyên án treo còi vĩnh viễn.

Tuy nhiên, tại hội nghị thường vụ VFF khóa III tại Đà Nẵng giữa tháng 6/2001, HĐTT do ông Nguyễn Văn Mùi làm Chủ tịch đã chính thức thông báo xóa án cho 6 trọng tài Vũ Trọng Chiến, Từ Minh Đăng, Trương Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Dũng, Đào Văn Cường và Nguyễn Tuấn Hùng.

Khi cơ quan công an tiến hành chuyên án bóc gỡ đường dây tiêu cực của các trọng tài bắt đầu từ cuối tháng 7/2005, đã có ít nhất 3 trong số 6 trọng tài được xóa án treo còi nói trên đã bị cơ quan công an xác định có liên quan tới tiêu cực.

Trong một diễn biến khác, một nguồn tin từ VFF cho hay, ông Vũ Hạng đã không còn tiếp tục làm “chuyên viên an ninh” của VFF. Người thay thế ông Vũ Hạng trong vai trò này sẽ là ông Hoàng Chuyên Cần, hiện đang là Phó văn phòng VFF.
MỚI - NÓNG