Có 20 kết quả :

Chiếc ca nô QNa 1152 chuẩn SB bị lật khiến 17 người chết trên biển Cửa Đại.

Vụ lật ca nô 17 người chết: Mời chuyên gia đánh giá độ an toàn theo chuẩn SB

TPO - Theo Chủ tịch TP. Hội An, 15 năm nay Hội An làm du lịch không có vụ tai nạn nào xảy ra chết người dù chìm thuyền, lật ca nô có xảy ra. Nhưng vụ lật ca nô vừa xảy ra khiến 17 người chết, nhiều người mắc kẹt bên trong do ca nô bịt kín không thể thoát ra ngoài. Hội An sẽ mời chuyên gia để đánh giá, tham vấn ý kiến để có kiến nghị cụ thể về phương tiện này.
Chiếc ca nô QNa 1152 vỡ toác phần đầu sau tai nạn

Vụ lật ca nô 17 người chết: Lỗi do ca nô theo quy chuẩn mới?

TP - Chiều qua 28/2 thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ lật ca nô được đưa lên. Vậy là hai em bé 3 tuổi cuối cùng trong số 4 người mất tích một được tìm thấy bên trong chiếc ca nô, một dạt vào bãi biển. Tổng cộng 17 người tử vong, một thảm nạn chưa từng thấy ở thành phố du lịch này.
Rà soát toàn bộ hoạt động tàu thủy

Rà soát toàn bộ hoạt động tàu thủy

TP - “Tại Cù Lao Chàm ít nhất đã có 4 vụ bị lật ca nô nhưng vẫn cứu được hết, vì xưa ca nô làm theo chuẩn SI thì thiết kế rất trống, khi lật người văng ra có mặc áo phao nổi trên biển được lực lượng cứu hộ cứu sống. Tàu vừa lật thiết kế tàu kín quá, khi xảy ra tai nạn thương vong rất nhiều", lãnh đạo thành phố Hội An nhận định.
Siết an toàn du lịch

Siết an toàn du lịch

TP - Vụ chìm ca nô chở khách du lịch làm nhiều người chết ở Quảng Nam chính là lời cảnh tỉnh về vấn đề an toàn trong du lịch bằng đường thủy, cũng như cảnh báo an toàn du lịch nói chung trong bối cảnh chuẩn bị mở cửa lại du lịch.
Vụ lật tàu du lịch ở Cửa Đại: Tàu được chở tối đa 35 khách

Vụ lật tàu du lịch ở Cửa Đại: Tàu được chở tối đa 35 khách

TPO - Theo thông tin từ Sở GTVT Quảng Nam, tàu chở khách du lịch bị lật ở biển Cửa Đại (Quảng Nam) có sức chở cho phép tối đa 35 hành khách, còn kiểm định, tàu rời bến đúng số khách, nhưng khi tai nạn tàu được xác định sơ bộ chở 36-37 khách. Tới sáng ngày 27/2, lực lượng cứu hộ tìm được thêm thi thể 2 nạn nhân, vẫn còn 2 trẻ em mất tích.
Đại tá Nguyễn Xuân Ngọc trao quà và gửi lời cảm ơn đến hai chủ tàu. Ảnh: Công an Nhân dân

Khen thưởng 2 chủ tàu cứu 6 công an bị lật ca nô

TP - Ngày 6/11, đại tá Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng Công an huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk đã tới tận nơi gửi lời cảm ơn, kèm phần quà 2 triệu đồng tặng 2 chủ tàu chở cát là ông Đỗ Bản (52 tuổi) ở xã Khuê Ngọc Điền và anh Nguyễn Phúc Dương (33 tuổi) ở xã Hòa Tân vì đã cứu 6 cán bộ chiến sĩ công an.