Lập tổ công tác tiền phương, Bộ Công Thương đưa 3 điều kiện mở chợ tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Siêu thị viết phiếu hẹn giờ mua cho khách hàng để đảm bảo yêu cầu về giãn cách và phòng chống dịch bệnh
Siêu thị viết phiếu hẹn giờ mua cho khách hàng để đảm bảo yêu cầu về giãn cách và phòng chống dịch bệnh
TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa quyết định lập Tổ công tác Tiền phương về đảm bảo hàng hoá thiết yếu cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đồng thời khuyên cáo việc các chợ mở lại chỉ bán hàng hoá thiết yếu bao gồm rau củ quả và hàng hoá tươi sống phục vụ đời sống hàng ngày của người dân.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, tổ công tác gồm 27 thành viên do một Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường làm Tổ trưởng. Các tổ viên gồm đại diện lãnh đạo và công chức của Vụ Thị trường trong nước, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Công thương địa phương, Cục Công tác phía Nam, Cục Xúc tiến Thương mại, Báo Công Thương.

Được biết, Tổ công tác ngay chiều 17/7 có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để làm nhiệm vụ thường trực tại khu vực phía Nam, theo dõi sát, nắm bắt nhu cầu hàng hoá thiết yếu của người dân tại TP HCM và các tỉnh phía Nam cũng như kiểm soát tình hình giá cả thị trường, xử lý các trường hợp đầu cơ tăng giá trục lợi. Tổ công tác cũng sẽ tham mưu, thực hiện các biện pháp để giải quyết, đảm bảo cung ứng hàng hoá cho các tỉnh phía Nam.

Về việc đảm bảo cung ứng hàng hóa cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã khuyến cáo với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam giải pháp cho mở cửa lại hệ thống chợ truyền thống chợ truyền thống với 3 điều kiện.

Theo đó, các chợ chỉ bán hàng hoá thiết yếu bao gồm rau củ quả và hàng hoá tươi sống phục vụ đời sống hàng ngày của người dân. Khi mở chợ phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn như thực hiện 5k, phát phiếu luân phiên, đảm bảo giãn cách giữa các gian hàng... Cùng đó thực hiện tiêm vắcxin cho tiểu thương tại các chợ truyền thống.

Về việc đảm bảo cấp hàng cho TPHCM và các tỉnh phía Nam trong thời gian giãn cách, trả lời báo chí đại diện Bộ Công Thương cho hay, bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với TPHCM và các tỉnh, thành khác để có phương án vận chuyển hàng hóa đến những nơi áp dụng Chỉ thị 16 và đưa đến các nơi cần thiết nhất để người dân thuận tiện trong tiếp cận thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, TPHCM đang dừng hoạt động khoảng hai phần ba chợ truyền thống và đầu mối, 30% nhu cầu còn lại của người dân tập trung vào các siêu thị, trung tâm thương mại. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu của người dân, sẽ tăng giờ bán lên hằng ngày và tính đến việc mở lại một số chợ truyền thống với điều kiện bảo đảm quy định phòng, chống dịch để tăng đầu mối cung cấp thực phẩm và hàng hóa thiết yếu.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã lập Ban Chỉ đạo cung ứng hàng hóa và trước khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16, Bộ Công Thương khẳng định đã làm việc với các địa phương phía Nam, đồng thời cam kết đảm bảo đủ nguồn hàng đáp ứng tiêu dùng của người dân với giá cả ổn định.

Trong nhiều ngày sau đó, Bộ Công Thương liên tiếp đưa ra các thông tin về việc tình hình hàng hóa được cung ứng dồi dào, giá cả được đảm bảo ở TPHCM, việc khan hàng sốt giá chỉ cục bộ một vài nơi…

Tuy nhiên, thực tế trong hơn một tuần qua, nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm, nhất là rau củ tại TPHCM đã tăng giá gấp 2-3 lần, thậm chí 8-10 lần so với bình thường. Bên cạnh việc rau củ, quả và thực phẩm tăng giá nhiều lần, người dân ở TPHCM còn rơi vào cảnh khốn đốn nhiều ngày liên tiếp không mua được hàng.

Các biện pháp cung ứng đủ hàng với giá cả ổn định mà Bộ Công Thương tuyên bố trước đó, bị người dân, chuyên gia đánh giá thực tế không hiệu quả, khiến người dân chật vật trong nhiều ngày liên tiếp để mua hàng hóa thiết yếu duy trì cuộc sống. Việc bình ổn giá cả, đảm bảo cung ứng hàng hóa chỉ có trên các phương tiện truyền thông và người dân thì điêu đứng vì không mua được hàng để duy trì cuộc sống

MỚI - NÓNG