Lập quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi

Lập quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi
TP - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức lập quỹ hỗ trợ ngư dân. Trước đó, Chính phủ và UBND tỉnh đã ban hành một số chính sách hỗ trợ ngư dân, nhưng do mức thiệt hại quá lớn từ thiên tai, nước ngoài bắt giữ tàu thuyền và ngư dân, trong khi ngân sách Nhà nước không có khả năng hỗ trợ đầy đủ để ngư dân kịp thời khôi phục phương tiện để tiếp tục ra khơi.

> Được vay tối đa 500 triệu đồng

Quỹ ra đời ngoài việc hỗ trợ ngư dân còn là cách góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trên 4 vạn lao động là ngư dân Quảng Ngãi sẽ an tâm bám biển vì có sự hậu thuẫn từ đất liền.

Ngư dân gặp khó khăn sau khi bị nạn trên biển không có điều kiện tiếp tục ra khơi sẽ được quỹ cho vay với lãi suất rất thấp.

Riêng các trường hợp ngư dân gặp rủi ro nhưng gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo, khó khăn… sẽ được quỹ hỗ trợ tiền khẩn cấp không hoàn lại.

Mọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân xin gửi về Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi, tài khoản số 4500 201 003 733 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ngãi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.