Lập kỳ tích, Rooney nhắc vụ ăn chơi ở Las Vegas

Rooney vẫn còn xấu hổ với vụ ăn chơi trước thềm Euro 2012.
Rooney vẫn còn xấu hổ với vụ ăn chơi trước thềm Euro 2012.
TPO - Ngay sau khi san bằng kỷ lục ghi 49 bàn cho ĐT Anh của huyền thoại Sir Bobby Charlton, Wayne Rooney đã lập tức nhắc lại vụ ăn chơi ở Las Vegas trước thềm VCK Euro 2012 như cách để tự răn mình, cần phải có sự tập cao nhất cho mọi giải đấu.

Cách đây 2 ngày, trong chuyến làm khách của ĐT Anh tới San Mario tại lượt trận thứ 7 vòng loại Euro 2016, Wayne Rooney đã chơi rất hay, ghi bàn mở tỷ số, đồng thời mở ra chiến thắng 6-0 của “Tam sư” trước đội chủ nhà. Với chiến thắng này, Anh đã trở thành đội thứ 2 sau chủ nhà Pháp, giành vé tham dự VCK Euro 2016. Riêng với cá nhân Rooney, anh cũng chính thức san bằng kỷ lục ghi 49 bàn cho ĐT Anh của huyền thoại Sir Bobby Charlton.

Vào rạng sáng ngày 9/9 tới, tuyển Anh sẽ có cuộc tiếp đón Thụy Sĩ trên sân nhà ở lượt trận thứ 8. Nếu ghi thêm 1 bàn thắng nữa, Rooney sẽ trở thành chân sút số 1 trong lịch sử “Tam Sư”. Trước cột mốc lịch sử, nhưng tiền đạo của M.U lại không có những lời đao to búa lớn, thay vào đó, anh nhắc lại vụ ăn chơi của mình trước thềm VCK Euro 2012 như một cách để răn bản thân.
3 năm trước, trước khi lên đường sang Ba Lan – Ukraine dự giải, Rooney quyết định xả hơi bằng chuyến đi tới Las Vegas (Mỹ). Tại đây, “R10” đã vùi mình vào bài bạc và rượu… Vụ việc bị phanh phui, anh đã bị các CĐV nhà chỉ trích thậm tệ, rồi bị Ban huấn luyện ĐT Anh treo giò nội bộ 2 trận. Mọi việc càng trở nên tồi tệ khi bước vào giải đấu, Rooney chơi phập phù, trong khi “Tam sư” thì bị Italia loại ở tứ kết.
“Những gì xảy ra trước thềm Euro 2012 vẫn khiến tôi xấu hổ. Tôi đã có những hành động không đúng mực và phản bội lại niềm tin từ người hâm mộ. Tôi đã tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa. Tôi không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao và khát khao lớn nhất bây giờ là cùng ĐT Anh giành một danh hiệu lớn”, Rooney chia sẻ.
“Chúng tôi đã có một vòng loại xuất sắc, nhưng phía trước vẫn còn 3 trận đấu nữa và mọi người không được phép ngủ quên trên chiến thắng. Thật hạnh phúc khi san bằng kỷ lục của huyền thoại Sir Bobby Charlton, nhưng nếu có thể, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có một danh hiệu cấp quốc gia. Tôi muốn được như Charlton (cùng ĐT Anh vô địch World Cup 1966)”, “R10” nói thêm.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.