Tập đoàn Sao Mai

Lắp đặt dây chuyền số 2 Nhà máy tinh luyện dầu cá Ranee

Lễ khởi công lắp đặt dây chuyền số 2 cho Nhà máy tinh luyện dầu cá Ranee
Lễ khởi công lắp đặt dây chuyền số 2 cho Nhà máy tinh luyện dầu cá Ranee
Trước nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng về sản phẩm dầu ăn cao cấp Ranee tốt cho sức khỏe, ngày 16/4/2017 tại Cụm công nghiệp Vàm Cống, Tập đoàn Sao Mai chính thức khởi công lắp đặt dây chuyền số 2 cho Nhà máy tinh luyện dầu cá, nâng tổng công suất chế biến lên 400 tấn nguyên liệu /ngày.

Đây được xem là Nhà máy tinh luyện dầu cá lớn nhất hành tinh. Mặc dù thời gian có mặt trên thị trường chưa đến 3 năm, nhưng thương hiệu dầu ăn cao cấp Ranee đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trong lòng khách hàng. Vì thế dưới áp lực nhu cầu của thị trường, Sao Mai đã quyết định cho ra đời dây chuyền thứ 2 và sẽ sớm đưa vào hoạt động. Thực tế cho thấy sản lượng Dầu ăn cao cấp Ranee chỉ chiếm vài phần triệu so với tổng thể dầu ăn trên toàn cầu nên dẫu dây chuyền thứ hai ra đời nhưng vẫn chưa thể đáp ứng hết sức tiêu thụ trong và ngoài nước.

Dầu ăn cao cấp Ranee được Tập đoàn Sao Mai đưa ra thị trường với những đặc tính hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí do người tiêu dùng đặt ra. Ranee được xem là một sản phẩm bổ sung dinh dưỡng “nhất cử lưỡng tiện” bởi ngoài chức năng chiên xào bình thường, Ranee còn có tác dụng như một loại thực phẩm chức năng phòng ngừa một số bệnh mãn tính không lây như: tim mạch, chống xơ vữa động mạch, khớp, huyết áp, giúp sáng mắt, dưỡng da, đẹp tóc, sản sinh collagen, hạn chế nếp nhăn, giữ da luôn tươi trẻ, chống béo phì, hấp thu canxi tốt, bảo vệ xương, hỗ trợ điều trị hen suyễn, tốt cho phụ nữ mang thai, chống lại bệnh tiểu đường type 2, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho hệ tiêu hoá đặc biệt là đối với trẻ em và người già…. Ngoài ra, Ranee còn được xem là khắc tinh với các loại dầu bẩn bởi công nghệ tinh luyện được nhập khẩu từ Châu Âu theo quy trình sản xuất khép kín nên tạo ra sản phẩm đáp ứng tuyệt đối về các yêu cầu vệ sinh ATTP.

Với việc Tập đoàn Sao Mai lắp đặt thêm dây chuyền thứ hai, hứa hẹn sẽ khai thác thêm các giá trị dinh dưỡng tuyệt vời của loài thuỷ sản độc tôn vùng ĐBSCL đến với cộng đồng, mở ra nhiều triển vọng cho ngành thuỷ sản Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.