Lập cầu hàng không đưa lao động rời Libya

Lập cầu hàng không đưa lao động rời Libya
TPO - Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines sẽ thực hiện 3 chuyến bay vào các ngày 09, 10 và 11/8/2014 bằng máy bay Airbus A330 để đưa dự kiến khoảng 724 người lao động Việt Nam từ các vùng xung đột tại Libya được tập hợp ở Ai Cập về nước.

Sáng 7/8, Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines (VNA) thông báo sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, công ty TNHH Hyundai Engineering (Hàn Quốc) thực hiện 3 chuyến bay từ Hà Nội đi Cairo (Ai Cập) vào các ngày 09, 10 và 11/8/2014 bằng máy bay Airbus A330 để đưa dự kiến khoảng 724 người lao động Việt Nam từ các vùng xung đột tại Libya được tập hợp ở Ai Cập về nước.

Với mục đích đưa người lao động về nước một cách nhanh chóng và an toàn, VNA đã quyết định tổ chức các chuyến bay trong thời gian rất ngắn. Hiện tại, hãng đang gấp rút làm thủ tục xin phép bay qua 10 nước, thu xếp dịch vụ mặt đất tại sân bay đến, đồng thời tích cực cập nhật, trao đổi và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành để có thể thực hiện các chuyến bay theo đúng kế hoạch. 

Đội ngũ tổ lái, tiếp viên, thợ kỹ thuật kinh nghiệm của hãng cũng đã được ưu tiên bố trí. Ngoài ra, 1 đoàn tiền trạm cũng sẽ được cử sang Ai Cập trước để phối hợp với Đại sứ quán, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan hữu quan chuẩn bị các công việc cần thiết.

Do bố trí tàu bay sang Ai Cập để đưa người lao động tại Libya về nước, lịch bay của VNA trong giai đoạn từ 09/8 đến 12/8/2014 sẽ có sự xáo trộn. 

Cụ thể, hãng đã phải tạm dừng không khai thác 08 chuyến bay giữa Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. Việc điều chỉnh kế hoạch bay có thể ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của hành khách, vì vậy VNA mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ khách hàng.

Thông tin về các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được VNA cập nhật liên tục tại sân bay và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.