Lập 53 chốt Thanh tra đảm bảo giao thông cuối năm

TTGT sẽ lập 53 chốt đảm bảo giao thông dịp cuối năm. Ảnh: T.Đảng
TTGT sẽ lập 53 chốt đảm bảo giao thông dịp cuối năm. Ảnh: T.Đảng
TPO - Để đảm bảo giao thông dịp cuối năm, đặc biệt là những ngày cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Thanh tra giao thông (TTGT), Sở GTVT Hà Nội vừa có kế hoạch lập 53 chốt trực để đảm bảo trật tự, an toàn đi lại dịp này.

Kế hoạch do ông Trần Nhật Quang - Chánh Thanh tra Giao thông, Sở GTVT Hà Nội ký cho biết, để đảm bảo trật tự ATGT, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ Hội Xuân Kỷ Hợi 2019, Chánh Thanh tra Giao thông yêu cầu, các đội và tổ công tác nghiệp vụ triển khai các công việc tập trung phân luồng, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vi phạm.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 24/12/2018 đến hết ngày 4/1/2019 - dịp Tết Dương lịch (đợt 1) và từ ngày 21/1 đến 31/3/2019 - tức từ 16 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến 26/2 năm Kỷ Hợi (đợt 2), tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, bố trí 53 chốt trực để đảm bảo trật tự, an toàn đi lại; trong số này có 8 chốt tập trung ở những khu vực có lưu lượng người tham gia giao thông đông, gồm: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm, Yên Nghĩa.

Cùng với đảm bảo giao thông, tại các chốt trước bến xe còn được yêu cầu, kiểm tra, xử lý các hành vi phạm như: không phù hiệu theo quy định, lập xe dù, bến cóc; không thiết bị giám sát hành trình, chở quá số người quy định, thu giá vé kêu.

 
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.