Lập 27 điểm phát nhu yếu phẩm cho hơn 9.000 dân trong khu cách ly tại Hà Nam

0:00 / 0:00
0:00
Chuyển nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày đến người dân trong các khu cách ly tại Hà Nam - Ảnh: HN
Chuyển nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày đến người dân trong các khu cách ly tại Hà Nam - Ảnh: HN
TPO - Để hỗ trợ người dân trong các khu cách ly ổn định đời sống, yên tâm chống dịch, huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) đã thành lập 27 điểm phát nhu yếu phẩm để cung cấp cho hơn 9.000 dân đang cách ly y tế.

Tính đến chiều ngày 4/5, tỉnh Hà Nam đã phong toả, thiết lập khu cách ly y tế tại toàn bộ xã Đạo Lý là nơi ca bệnh 2899 sinh sống và 5 thôn thuộc các xã lân cận là Chân Lý, Bắc Lý là nơi phát hiện có các trường hợp lấy nhiễm COVID-19 từ nguồn là bệnh nhân 2899.

Cùng với thành lập khu cách ly, huyện Lý Nhân đã chỉ đạo các xã tiến hành lập các điểm phát nhu yếu phẩm cho nhân dân trong các khu cách ly.

Theo đó, đến nay tại huyện Lý Nhân đã thành lập được 27 điểm phát nhu yếu phẩm cho người dân gồm tại xã Đạo Lý lập 17 điểm; xã Chân Lý lập 6 điểm tại thôn 5 Đồng Yên, 2 điểm tại Khu dân cư Phú Lư, thôn Phú Chương; xã Bắc Lý lập 1 điểm tại thôn Nội Đọ, 1 điểm tại Khu dân cư Phú Khê, thôn Cầu Không.

Lập 27 điểm phát nhu yếu phẩm cho hơn 9.000 dân trong khu cách ly tại Hà Nam ảnh 1

Hơn 9.000 người dân ở Lý Nhân, Hà Nam đang phải sống trong khu cách ly - Ảnh: Hoàng Long

Đến thời điểm này, huyện Lý Nhân đã trích kinh phí và tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, để chuyển trên 50 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến 3.223 hộ, 9.014 nhân khẩu tại 3 xã Đạo Lý, Bắc Lý, Chân Lý đang sống trong các khu cách ly.

Để đảm bảo không thất thoát các nguồn hỗ trợ, toàn bộ nhu yếu phẩm được các hội, đoàn thể ở các địa phương tiếp nhận và bàn giao cho các tổ giám sát COVID - 19 cộng đồng vừa được thành lập để cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết đến từng hộ dân tại các khu cách ly.

Báo cáo của UBND huyện Lý Nhân cho biết, việc đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu cách ly đã giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm cách ly, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.