Lào: Xe tải đi Attapeu cứu trợ lao xuống sông, 3 người thương vong

Xe tải đi Attapeu cứu trợ bị lao xuống sông
Xe tải đi Attapeu cứu trợ bị lao xuống sông
TPO - Trên đường đi tỉnh Attapeu (Lào) cứu trợ, một chiếc xe tải đã lao xuống sông làm 1 người chết và 2 nguy kịch.

Vào khoảng 9h sáng 29/7, một đoàn xe chở hàng hóa từ tỉnh Champasak (Lào) sang tỉnh Attapeu cứu trợ cho những người dân vùng lũ bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện.

Khi đi qua chiếc cầu bắc qua sông Xenamnoy (thuộc huyện Paksong, tỉnh Champasak, cách Attapeu khoảng 100 km) chiếc xe tải bị mất lái, lao thẳng xuống sông. Vụ tai nạn đã làm anh Boman Chanthavomxa (trú tại bản Phaxay, huyện Xayphuthoong, tỉnh Savanthakhet) tử vong tại chỗ, 2 người ngồi trên xe bị thương nặng. Hai người bị thương đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Lào: Xe tải đi Attapeu cứu trợ lao xuống sông, 3 người thương vong ảnh 1 Lực lượng cứu hộ sơ cứu cho người bị thương
Tại hiện trường cho thấy, chiếc xe bẹp dúm đầu, nằm lật nghiêng xuống mép sông. Một Việt kiều (sống ở tỉnh Champasak) chứng kiến sự việc kể lại: Lúc này, chị cùng đoàn Việt Nam vừa đi cứu trợ từ tỉnh Attapeu về Champasak thì thấy chiếc xe tải chở hàng bị mất lái. Trong phút chốc, chiếc xe lao thẳng xuống sông rồi lật nghiêng.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Champasak đã cho trục vớt được chiếc xe tải bị gặp nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.