Lao vào cưới đại gia giàu lớn hơn hai mươi tuổi, gái trẻ không ngờ có ngày này

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tuy vậy điều đáng trách đối với cháu là cháu quá vội vàng, thiếu suy nghĩ thấu đáo khi quyết định gắn đời mình với người đàn ông quá lớn tuổi so với cháu, cháu lại có quá ít thời gian để tìm hiểu về thân nhân cũng như cuộc hôn nhân một lần đổ vỡ của người đó…

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Kết đắng ngắt cho gái trẻ 'săn thành công' chồng giàu, bác nghĩ việc cháu mơ ước có được cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc với một người không vững về kinh tế không có gì là sai. Ngược lại chuyện đó đáng được khích lệ.

Tuy vậy điều đáng trách đối với cháu là cháu quá vội vàng, thiếu suy nghĩ thấu đáo khi quyết định gắn đời mình với người đàn ông quá lớn tuổi so với cháu, cháu lại có quá ít thời gian để tìm hiểu về thân nhân cũng như cuộc hôn nhân một lần đổ vỡ của người đó…

Nhưng thôi bây giờ mọi sự đã rồi, bác khuyên cháu cứ bình tĩnh, tháo gỡ từng nút thăt một để có được giải pháp hợp tình, hợp lí cho hoàn cảnh của mình.

Nếu nhận thấy chồng không yêu mình, không để ý đến nguyện vọng được làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ có chồng khác thì cháu trước hết tâm sự, là thuyết phục để chồng thông cảm, chia sẻ và hợp tác với mình nhằm xây dựng một tổ ấm hạnh phúc đúng nghĩa.

Còn đặt trường hợp chồng cháu vẫn giữ quan điểm lấy cháu để chỗ trống của người đàn bà đang thiếu vắng trong nhà của anh ấy mà không muốn có con, không muốn có một gia đình hoàn thiện thì cháu nên mạnh dạn đưa đơn ra tòa để có đượcc uộc sống của riêng mình. Việc khó mấy cũng có cách giải quyết ổn thỏa, chỉ cần cháu nghị lực và tỉnh táo. Chia sẻ cùng cháu, chúc cháu thành công.

MỚI - NÓNG