TP - “Đây là lần đầu tiên kiến nghị của luật sư tại phiên tòa xét xử vụ án gian lận thi THPT Quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh Hà Giang được xem xét và việc khởi tố điều tra là quyết định đúng đắn”, luật sư Hoàng Văn Hướng- người tố giác vụ việc chia sẻ.
TPO - Bị cáo Triệu Thị Chính - cựu Phó GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang vừa có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm vụ gian lận điểm thi năm 2018 tại tỉnh này với lý do "bị cáo không có tội, bị cáo bị oan".
TPO - Nguồn tin từ Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, đơn vị nhận được báo cáo về việc quyết định kỷ luật hình thức "khiển trách" đối với bà Nguyễn Thị Nga, chuyên viên Sở Tài chính và là vợ ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh vì Vi phạm những điều đảng viên không được làm.
TPO - HĐXX vụ gian lận điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang kiến nghị Cơ quan ANĐT - Bộ Công an làm rõ hành vi đưa - nhận hối lối của các bị cáo, phụ huynh thí sinh. Trong đó, có thông tin gia đình dùng 500 triệu đồng chạy điểm cho 2 thí sinh cá biệt đỗ trường công an.
TPO - HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (chủ mưu nâng điểm) 8 năm tù, Vũ Trọng Lương 7 năm tù. Các bị cáo Triệu Thị Chính - PGĐ Sở GD&ĐT và Lê Thị Dung (cán bộ công an tỉnh) 2 năm tù. Riêng bị cáo Phạm Văn Khuông - PGĐ Sở GD&ĐT nhận án 1 năm tù treo.
TPO - Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài xin giảm nhẹ hình phạt để sớm hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, bị cáo Hoài xin sao chép đề trong máy tính đã bị thu giữ cho con ôn luyện và gia phả để gia đình và người thân được biết.
TPO - Chiều 17/10, VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, chủ mưu can thiệp, nâng điểm cho các thí sinh mức án 8-9 năm tù, còn người trực tiếp nâng điểm là bị cáo Vũ Trọng Lương mức án 7-8 năm tù.
TPO - Tòa công bố lời khai của những người liên quan vắng mặt, trong đó ông Trần Đức Quý - Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang thừa nhận đã nhờ Nguyễn Thanh Hoài xem điểm cho cháu gái nhưng kết quả lại được nâng điểm. Ngoài ra, tòa cũng công bố lời khai của bà Triệu Thị Giang (em gái ông Vinh) và bà Chúng Thị Chiên - Phó chủ tịch HĐND tỉnh.
TPO - Tới tòa với tư cách nhân chứng, anh Trần Hà Thắng (cán bộ Công an tỉnh Hà Giang) thừa nhận nhờ bị cáo Lê Thị Dung "giúp đỡ" 4 thí sinh tự do, là công an nghĩa vụ và các thí sinh này được nâng điểm rất cao. Tuy nhiên, nhân chứng này từ chối khai báo nhiều tình tiết trước tòa.
TPO - Tại tòa chiều 16/10, nhiều cán bộ công an tham gia bảo vệ kỳ thi THPT quốc gia 2018 Hà Giang đều thừa nhận, trưa 7/7/2018 bị cáo Vũ Trọng Lương đã đến chuyển tài liệu thi, máy tính ra khỏi khu vực bảo mật bằng xe tải chuẩn bị sẵn. Có cán bộ còn bê giúp Lương nhiều thùng tài liệu vì không biết Lương đang làm trái quy định.
TPO - Bị cáo Lê Thị Dung (cựu cán bộ công an tỉnh) đã nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh, nhiều nhất trong vụ án. Trong đó, có tới 7 thí sinh do đồng nghiệp nhờ giúp và hàng loạt thí sinh tự do từ Thanh Hóa, Tuyên Quang lên thi tại Hà Giang.
TPO - Lộ diện danh tính "lão phật gia" trong vụ nâng điểm thi tại Hà Giang; Thông tin mới nhất về vụ Vũ "nhôm" bị lừa làm quốc tịch Mỹ; Cty CP đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã thừa nhận có váng dầu ở khu vực nước đầu nguồn.
TPO - Vũ Trọng Lương khai trước tòa, quá trình chấm thi trắc nghiệm có nhiều cán bộ tuy nhiên việc can thiệp, sửa chữa nâng điểm bị cáo làm một mình và chỉ mất 2 giây để hoàn thành một bài thi.
TPO - Sáng nay (14/10), 5 bị cáo gồm: Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương nguyên trưởng và phó Phòng Khảo thí; Triệu Thị Chính, Phạm Văn Khuông, nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT cùng Lê Thị Dung, cán bộ Công an tỉnh hầu tòa liên quan vụ gian lận, nâng điểm 106 thí sinh trong kỳ thi THPT 2018 tại tỉnh này.
TPO - Sáng 14/10, 5 bị cáo là cựu cán bộ tại tỉnh Hà Giang cùng hơn 100 người liên quan trong vụ gian lận điểm thi tại tỉnh này tới TAND tỉnh trong phiên xử sơ thẩm.
TP - Phiên sơ thẩm vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang diễn ra sáng nay (14/10), dư luận đặc biệt quan tâm việc liệu tòa có làm rõ tình tiết “lão phật gia” nhờ nâng điểm từng có trong kết luận điều tra là ai?
TP - Dư luận quanh vụ gian lận thi cử tại Hà Giang lại nổi sóng, sau khi UBKT Tỉnh ủy Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật khiển trách bà Triệu Thị Giang - em gái ông Triệu Tài Vinh (Phó ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy) vì nhờ người nâng điểm cho cháu (con gái ông Vinh), còn bà Phạm Thị Hà (vợ ông Vinh) phải “kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm”. Và điều dư luận đặc biệt quan tâm: “Lão Phật gia” là ai, vì sao đến nay vẫn chưa lộ sáng?
TP - Vật chứng cảnh sát thu giữ trong quá trình điều tra vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang có mẩu giấy ghi thông tin của thí sinh nhờ bị cáo Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm ghi “Lão Phật gia nhờ” tuy nhiên không làm rõ người này là ai. Trong khi đó, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Giang đã “cắt” bỏ nội dung này.
TPO - Trong số vật chứng cảnh sát thu giữ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang có mẩu giấy ghi thông tin thí sinh nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm có ghi "Lão phật gia nhờ" tuy nhiên không làm rõ người này là ai. Trong khi đó, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Giang đã "cắt" bỏ nội dung này.