Lào gia hạn lệnh giãn cách vì số ca COVID-19 tiếp tục tăng

0:00 / 0:00
0:00
Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Ảnh: Tân Hoa Xã
Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - Chính phủ Lào đã quyết định gia hạn thời gian giãn cách ở nước này thêm 15 ngày đến 14/11, vì số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Viêng Chăn ngày 30/10, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào - Thipphakone Chanthavongsa cho biết việc áp dụng biện pháp giãn cách là cần thiết, vì dịch COVID-19 đã lan rộng và Lào đã ghi nhận hàng trăm ca COVID-19 trong cộng đồng những ngày gần đây.

Theo bà Thipphakone, các biện pháp hạn chế sẽ giúp bảo vệ công dân Lào và người dân nước ngoài sống ở Lào khỏi COVID-19, đồng thời ngăn chặn nhiều ca tử vong nhất có thể.

Cơ quan y tế Lào ngày 31/10 báo cáo thêm 679 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Trong đó, có 284 ca ở thủ đô Viêng Chăn.

Lào ghi nhận hai ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 24/3/2020. Đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc COVID-19 ở Lào đã lên tới 40.271 ca với 65 ca tử vong. Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong tháng 10, Lào đã ghi nhận tới 46 ca tử vong.

Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.