Lao động Việt xuất ngoại tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam có gần 38.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, gấp hơn 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, thị trường tiếp nhận lao động Việt lớn nhất đã có sự thay đổi.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong tháng 3, Việt Nam có gần 9.500 lao động đi làm việc ngoài nước, cao gấp hơn 8,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường Nhật Bản có 5.200 lao động; Đài Loan (Trung Quốc) có 3.400 lao động, Trung Quốc có 278 lao động nam, Hồng Kông (Trung Quốc) 137 lao động nam, Hàn Quốc 48 lao động nam….

Trong 3 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gần 38.000 lao động đạt 34,48% kế hoạch năm 2023, và gấp hơn 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lao động Việt xuất ngoại tăng mạnh ảnh 1

Số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tăng nhanh trở lại.

Đáng chú ý, Đài Loan (Trung Quốc) vươn lên trở thành thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn nhất với hơn 18.040 lao động; tiếp đến là Nhật Bản với 17.700 lao động, Trung Quốc 517 lao động nam, Singapore: 364 lao động nam, Hàn Quốc: 278 lao động…

Năm 2023, Cục Quản lý lao động ngoài nước đặt mục tiêu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung ở thị trường có thu nhập cao, ổn định. Cục sẽ từng bước mở rộng đối với những thị trường mới, thị trường tiềm năng như châu Âu, Australia, Israel…

MỚI - NÓNG