Lao động trẻ Việt Nam đóng góp đáng ghi nhận tại Nhật Bản

Kỹ sư Nhật Bản làm việc cùng công nhân trẻ Việt Nam với sự chứng kiến của Nhà báo
Kỹ sư Nhật Bản làm việc cùng công nhân trẻ Việt Nam với sự chứng kiến của Nhà báo
TP - Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và du lịch Nhật Bản (MLIT) ông Shinji Muori khi trả lời báo Tiền Phong trong cuộc làm việc tại Tokyo Nhật Bản.

Chăm chỉ học hỏi

Tuần đầu tháng 7/2017, được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp báo Xây dựng Việt Nam và báo Tin tức Kỹ thuật Tokyo Nhật Bản, chúng tôi đến một số công trường công nhân trẻ Việt Nam đang làm việc, tu nghiệp trên đất nước Nhật Bản. Đặc biệt, đây là công trường đang áp dụng công nghệ thi công cầu Composite dầm chữ U hiện đại chưa từng có tại Việt Nam.

Cách thủ đô Tokyo chừng 100 km, các công nhân Cty Cienco 4 Việt Nam được tham gia thi công công trình cầu cạn liên tục thuộc nút giao Atsugi Minami trên đường cao tốc Shin Tomei và 7 cầu tuyến chính, cầu dẫn thuộc một Cty trong tập đoàn Sumitomo, đối tác quan trọng truyền thống của Tổng Cty Xây dựng giao thông Cienco 4 (Việt Nam) nhiều năm qua, đồng thời cũng là nhà thầu từ hơn 10 năm nay đang thực hiện nhiều dự án xây dựng giao thông trọng điểm cấp quốc gia ở Việt Nam như cầu Thanh Trì, cầu Bãi Cháy, cầu Nhật Tân, các cầu trên QL1A, dự án xây dựng cầu cạn đường Vành đai 3 - Hà Nội, các công trình liên doanh Sumitomo- Cienco4 như J2, J3 đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Long Thành - Dầu Giây thành phố Hồ Chí Minh...

Hai công nhân trẻ Trịnh Hữu Thọ, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, học ở Nga về và Hồ Sỹ Trung, quê Lộc Hà, Hà Tĩnh, học Cao đẳng Xây dựng miền Trung, được sang đây tu nghiệp với thời  hạn 3 năm, hiện đảm nhiệm ráp khuôn trong  dây chuyền thi công. Cả Thọ và Trung tự tin khẳng định mình đã nắm bắt được công nghệ, hòa nhập cùng công nhân, kỹ sư Nhật Bản và các nước tham gia trên công trường.

Lao động trẻ Việt Nam đóng góp đáng ghi nhận tại Nhật Bản ảnh 1

Hai công nhân Thọ và Trung đang trao đổi cùng kỹ sư Nhật tại công trường.  

Các anh cùng 6 công nhân khác của Cienco 4 đang được tham gia cùng dây chuyền thi công cầu bằng công nghệ tiên tiến tại Nhật Bản, đúc sẵn dầm cầu Composite chữ U, đưa ra hiện trường chỉ lắp ráp trong thời gian ngắn, vừa giảm đáng kể trọng lượng dầm cầu, giảm thời gian thi công, giảm giá thành, tăng thêm hiệu quả chịu lực.

Công nghệ dầm cầu Composite chữ U nếu được sớm chuyển giao về áp dụng tại Việt Nam sẽ rất hiệu quả trong điều kiện nền đất yếu, cát xây dựng đang khan hiếm và tăng giá liên tục, các công trình thường bị thi công kéo dài do thời tiết...

Lao động trẻ Việt Nam đóng góp đáng ghi nhận tại Nhật Bản ảnh 2

Khẩu độ tới 45, 60m, dầm Composit ... vẫn chịu lực như dầm bê tông.jpg

Từ người quản lý công trường, anh Shiba, đến kỹ sư Seike, đến cô Tsurumi Tomoka, quản lý hành chính đều chung nhận định, các công nhân Việt Nam khiêm tốn, học hỏi chăm chỉ, tiếp thu công nghệ nhanh, hòa nhập được tại một công trường áp dụng công nghệ cao...

180 nghìn tu nghiệp sinh, học sinh người Việt tại Nhật Bản

Chăm chỉ, tiếp thu nhanh, hòa nhập và đang đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển của Nhật Bản, đó là những nhận xét của ngài Shinji Muori, Thứ trưởng Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và du lịch Nhật Bản (MLIT) khi nói về những lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

Như để minh chứng cho sự quan tâm của Chính phủ Nhật đối với lao động Việt Nam, ông Muori cũng đưa cho báo Tiền Phong 1 tấm card, in bằng tiếng Việt, ghi rõ Đường dây nóng hỗ trợ lao động ngành xây dựng người Việt tại Nhật Bản, giải đáp bằng tiếng Việt mọi thắc mắc, giúp đỡ lao động khi gặp khó khăn.

Lao động trẻ Việt Nam đóng góp đáng ghi nhận tại Nhật Bản ảnh 3 Một góc công trường

Ông cũng nhấn mạnh, Nhật Bản đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện quyết tâm đăng cai Thế vận hội năm 2020 thành công nhất, yêu cầu về các công trình mới phục vụ giao thông, thể thao, dịch vụ du lịch... rất lớn nên hầu khắp trên nước Nhật, hàng loạt công trình mới đang khẩn trương thi công, và lao động Việt Nam là một nguồn lực đáng ghi nhận trong các công trình quan trọng đó.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường cho biết, tại Nhật Bản hiện có tới 200.000 người Việt, trong đó 180.000 là tu nghiệp sinh, du học sinh... Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Cường, độ tuổi lao động bình quân của người Nhật rất cao, tới 60 - 70 tuổi, tùy từng vùng.

Lao động trẻ Việt Nam đóng góp đáng ghi nhận tại Nhật Bản ảnh 4

Cô Tsurimi, quản lý tu nghiệp sinh trả lời Báo Tiền phong

Chính vì thế lao động trẻ từ Việt Nam sang, nếu chăm chỉ và hoà nhập chắc chắn được trọng dụng và có thu nhập thỏa đáng. Các chủ doanh nghiệp Nhật cũng quý mến lao động Việt Nam, thường tự lái xe đưa lao động đi tham dự lễ hội, mời về nhà và cùng nấu ăn trong các ngày nghỉ...

Năm 2017 là năm tạo dấu ấn quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt sau chuyến thăm Việt Nam của Nhật hoàng và Hoàng hậu, và sau chuyến thăm chính thức mới đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng số lượng hợp đồng kinh tế và biên bản ghi nhớ ký kết giữa các doanh nghiệp hai nước lớn chưa từng có, tới 22 tỷ đô la Mỹ.

Lao động trẻ Việt Nam đóng góp đáng ghi nhận tại Nhật Bản ảnh 5 Các nhà báo Nhật Bản tại công trường

Hiện các cơ quan hữu quan hai nước đang xúc tiến nhiều thỏa thuận để sự hợp tác về kinh tế công nghiệp, giao thông, xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, chuyển giao công nghệ, đào tạo, y tế... tăng cường lên mức cao hơn.

Lao động trẻ Việt đang có cơ hội rất thuận lợi để tiếp cận nền sản xuất đạt trình độ khoa học công nghệ hàng đầu thế giới. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường chia sẻ, hiện Nhật đang bắt tay xây dựng xã hội siêu thông minh 5.0, đây là bước tiến mới về khoa học công nghệ và thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam đừng chậm chân trước bước tiến mới này…

hai công nhân Thọ và Trung đang tr ... ùng kỹ sư Nhật tại công trường.jpg
hai công nhân Thọ và Trung đang tr ... ùng kỹ sư Nhật tại công trường.jpg
Cô Tsurimi, quản lý tu nghiệp sinh trả lời báo TP.
Cô Tsurimi, quản lý tu nghiệp sinh trả lời báo TP.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.