TPO - Việt Nam có hơn 700.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài theo diện hợp đồng, trong đó có hơn 46.000 người bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp ở nước tới làm việc, nhiều nhất tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong số lao động bỏ trốn này, nhiều người vi phạm pháp luật nước sở tại như trộm cắp, nấu rượu lậu...
TP - Nhiều năm qua, tình trạng lao động Việt sang Hàn Quốc làm việc sau đó bỏ trốn đã trở thành vấn nạn. Đến nay tỉ lệ lao động bỏ trốn vẫn ở mức cao, khiến hình ảnh lao động Việt trở nên xấu xí trong mắt doanh nghiệp nước bạn.
TPO - Việt Nam và Hàn Quốc thống nhất sẽ sớm ký kết chương trình phái cử lao động kỹ thuật ngành đóng tàu sang Hàn Quốc làm việc, là một phần của Chương trình hợp tác lao động kỹ thuật (E-7) giữa hai nước.
TPO - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, căn cứ Bản ghi nhớ về Chương trình EPS với Hàn Quốc và mục tiêu, lộ trình giảm lao động cư trú bất hợp pháp giai đoạn 2020-2022, sau khi thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, hai bên quyết định tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại nước này tại 8 quận, huyện có tỷ lệ lao động bỏ trốn cao.
TPO - Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) trước khi đi sẽ phải ký quỹ 100 triệu đồng. Nếu sang Hàn Quốc bỏ trốn, tiền quỹ sẽ nộp vào ngân sách nhà nước, nếu về nước đúng kỳ hạn sẽ được hoàn trả lại cả gốc và lãi.
TPO - Trao đổi với Tiền Phong, Phó Cục trưởng Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn Gia Liêm cho biết, năm 2019, thị trường Nhật sẽ tiếp tục nhiều hứa hẹn, Úc triển vọng và châu Âu sắp mở rộng.
TPO - Sau khi đã hết thời gian thí điểm, Bộ LĐ-TB&XH lại đưa ra đề xuất tiếp tục kéo dài thời gian thí điểm ký quỹ với lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) đến hết tháng 8/2020.