Lạnh người tài xế lái container bằng chân, tay cầm điện thoại đổ dốc cầu Phú Mỹ

Lạnh người tài xế lái container bằng chân, tay cầm điện thoại đổ dốc cầu Phú Mỹ
TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế lái xe container bằng chân, tay cầm điện thoại khi xe đang đổ dốc cầu Phú Mỹ khiến người đi đường không khỏi hoảng hồn.
Lạnh người tài xế lái container bằng chân, tay cầm điện thoại đổ dốc cầu Phú Mỹ ảnh 1

Tài xế lái xe bằng chân, gác tay lên đầu nghe điện thoại

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, một tài xế lái xe container mang biển số 50LD-095.60 đang đổ dốc cầu Phú Mỹ (nối quận 7 với quận 2, TPHCM) nhưng một chân gác lên vô lăng, chân còn lại để dưới sàn, một tay gác lên đầu còn một tay cầm điện thoại để nói chuyện.

 

Lúc này, chiếc xe container đang đổ dốc cầu và nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều khiến các tài xế không khỏi lo lắng. Người quay đoạn clip phải hét lớn: “lái xe sao lại gác chân lên vô lăng vậy?”. Tuy nhiên, tài xế này vẫn tiếp tục lái xe bằng chân và gác tay lên đầu nghe điện thoại.

Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người xem đã bày tỏ sự bức xúc của mình vì cầu Phú Mỹ có độ dốc rất lớn, thường xuyên có tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe container gây ra làm hơn chục người chết. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.