Lãnh đạo xã nhận sai vụ 'đóng cửa gần hết các phòng, ban để đi tham quan'

Lãnh đạo xã nhận sai vụ 'đóng cửa gần hết các phòng, ban để đi tham quan'
TP - Ngày 23/7, ông Hoàng Trọng Duyệt, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, liên quan vụ việc trụ sở xã Dương Hòa đóng cửa gần hết các phòng, ban đi tham quan giữa tuần, cơ quan này đã làm việc với lãnh đạo xã, qua đó, cả Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã cùng các cán bộ cốt cán liên quan đã thừa nhận sai, chờ kiểm điểm, kỷ luật.

Trong buổi làm việc với ông Hoàng Trọng Duyệt, các ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã; ông Lê Văn Thức, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Hòa đã nhận sai khi tổ chức đi nghỉ mát vào ngày giữa tuần mà không bố trí lãnh đạo chủ chốt để trực cơ quan theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy. “Việc tham quan, nghỉ mát không thể đi trong tuần với toàn bộ lãnh đạo như thế. Lãnh đạo xã Dương Hòa đã rất sai. Việc đi trong tuần chỉ được thực hiện với những trường hợp đặc biệt”, ông Hoàng Trọng Duyệt nêu ý kiến.

Được biết, từ vụ việc này, lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy vừa phát văn bản gửi tất cả xã, phường, cơ quan, trường học trên địa bàn, yêu cầu chấn chỉnh lề lối làm việc. Đơn vị nào muốn đi học tập, tham quan, du lịch phải có tờ trình và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND thị xã. Trước mắt, lãnh đạo thị xã yêu cầu lãnh đạo xã Dương Hòa kiểm điểm, sau đó, sẽ họp kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền đối với cán bộ sai phạm tại địa phương này.

Liên quan vụ việc nêu trên, trước đó, vào ngày 14/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cũng yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy kiểm tra, báo cáo lãnh đạo tỉnh TT-Huế về nội dung vụ việc mà báo Tiền Phong đề cập ngày 13/7 qua bài “Một xã đóng cửa gần hết các phòng, ban để đi tham quan giữa tuần”.

MỚI - NÓNG