Lãnh đạo TPHCM giãi bày lý do chậm hỗ trợ cho người nghèo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội dẫn đến tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều người khó khăn; số lượng người cần hỗ trợ biến động liên tục, quá trình tiếp cận, xác minh, thống kê danh sách cụ thể mất nhiều thời gian,... dẫn đến việc giải ngân các khoản trợ cấp còn chậm.

Tối 1/9, chương trình phát sóng trực tiếp (livestream) “Dân hỏi – Thành phố trả lời” đã giải đáp các phản ánh, thắc mắc của người dân xoay quanh chủ đề “An sinh xã hội - Từ chính sách đến triển khai”.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) Lê Quang Tự Do.

Người gặp khó khăn ngày càng nhiều…

Tại chương trình, nhiều ý kiến phản ánh TPHCM giải ngân còn chậm tiền trợ cấp 1,5 triệu và cấp phát các túi an sinh cho người nghèo.

Trả lời vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết thành phố đang triển khai 2 gói hỗ trợ về an sinh xã hội đến người dân gặp khó khăn. Gói 1 được thực hiện theo Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM và chỉ dành cho nhóm lao động tự do. Gói này đã giải ngân xong từ cuối tháng 7.

Lãnh đạo TPHCM giãi bày lý do chậm hỗ trợ cho người nghèo ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan (giữa) trả lời thắc mắc của người dân

Đến tháng 8, TPHCM có gói thứ 2 cũng hỗ trợ cho lao động tự do nhưng cộng thêm một số đối tượng mới là hộ nghèo, cận nghèo và lao động gặp khó khăn.

Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết, TPHCM vừa triển khai ứng dụng mang tên “An sinh”. Qua ứng dụng trên, người dân có thể đăng kí nhận và theo dõi tiến độ cấp phát các phát túi an sinh, gói hỗ trợ của Thành phố. (link tải ứng dụng: https://bit.ly/appansinh)

“Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, TPHCM nhận thấy việc hỗ trợ chưa phủ hết được đối tượng cần, do đó tiếp tục bổ sung thêm gói "2+" với nhóm thụ hưởng là tất cả hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh”, ông Võ Văn Hoan chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan, việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội ở TPHCM đã dẫn đến tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều người khó khăn. Số lượng người cần hỗ trợ biến động liên tục. Quá trình tiếp cận, xác minh, thống kê danh sách cụ thể mất nhiều thời gian,... dẫn công tác giải ngân các khoản trợ cấp còn chậm trễ.

Cụ thể, khi TPHCM triển khai gói 1 thì chỉ có 180.000 lao động tự do trong nhóm thụ hưởng. Đến gói thứ 2 cũng có khoảng 180.000 người. Tuy nhiên, khi triển khai đến gói "2+", số đối tượng thụ hưởng chính sách lên đến 1,3 triệu hộ dân (tương đương 4,5 triệu người).

"TPHCM kéo dài giãn cách dẫn đến tình trạng người nghèo thì càng nghèo, người khó ban đầu thì càng trở nên khó hơn và đến giờ, có thể nói rằng đại bộ phận người dân đều gặp khó. Quyết sách thì nhanh nhưng quá trình tổ chức triển khai từ chính sách đến thực hiện vẫn có khoảng cách", ông Hoan nói.

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, để có danh sách đối tượng thụ hưởng, cán bộ cơ sở buộc phải tiếp cận với người dân. Nếu tiếp cận chưa được, cán bộ phải ngồi lại xem xét, tiếp tục rà soát và bổ sung vào danh sách hưởng. Chính việc rà soát trên dẫn đến quá trình tổ chức thực hiện còn chậm.

Lỗi của chính quyền

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan khẳng định thành phố không có yêu cầu gì tới người dân mà chỉ yêu cầu chính quyền cơ sở gặp dân, ghi nhận hiện trạng cuộc sống và đưa vào danh sách nên người dân không cần phải báo cáo trình bày hoàn cảnh hay nộp đơn xin trợ cấp.

Sở dĩ thủ tục đơn giản là do gói hỗ trợ "2+" đã phủ kín mọi đối tượng, không còn sự phân biệt. Chính quyền cơ sở chỉ cần rà soát, thống kê, cập nhật và triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch, ngày 6/9 là thời hạn hoàn thành việc chi gói hỗ trợ đợt 2. Thế nhưng, đến hết ngày 1/9, tất cả quận, huyện và TP Thủ Đức mới hoàn thành 46% tiến độ. Do đó, sau đợt nghỉ lễ 2/9, các địa phương phải khẩn trương hoàn thành số còn lại.

“Việc không kiểm tra kịp thời là lỗi của chính quyền địa phương. Lãnh đạo TPHCM sẽ kiểm tra lại việc này. Để làm nhanh, chính quyền địa phương cơ sở phải có trách nhiệm xuống trực tiếp, thông qua cơ chế vận hành khu phố, tổ dân phố để nắm sát tình hình của dân. Mặt khác, bà con trong diện khó khăn nhưng chưa được lập danh sách thì cũng thông tin lại với chính quyền để được bổ sung", ông Hoan nói.

Lãnh đạo TPHCM giãi bày lý do chậm hỗ trợ cho người nghèo ảnh 2

Quận 4 làm thủ tục trao tiền hỗ trợ khó khăn cho các lao động tự do. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện tại nhiều nơi ở TPHCM hiện nay còn rất chậm, gây bức xúc cho người dân

Đối với nguyện vọng của người lao động ngoại tỉnh thất nghiệp, muốn về quê, theo Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan, nếu người dân về quê trong tình trạng vắc xin chưa được tiêm đầy đủ, tình hình dịch tại TPHCM chưa được kiểm soát thì nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao.

Về gói hỗ trợ 17 triệu đồng cho gia đình có người thân qua đời vì dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan cho biết đây là định mức ngân sách TPHCM phải chi cho trường hợp F0 trở nặng và tử vong. TP sẽ gửi số tiền này cho các đơn vị thực thi nhiệm vụ mai táng cho bệnh nhân đã mất. Người thân của các F0 qua đời không phải chi tiền để lo hậu sự.

“TPHCM khuyên bà con ở lại và sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ cho bà con. Khi người dân gặp vấn đề khó khăn, cấp bách, thành phố sẽ có phương án trợ giúp. Thành phố sẽ có nhiều đợt hỗ trợ với nhiều gói khác nhau. Tuỳ thuộc vào ngân sách và cách thức hỗ trợ, việc phát tiền trợ cấp, túi an sinh sẽ diễn ra nhiều lần", ông Hoan khẳng định và cho biết thành phố sẽ đơn giản hoá các thủ tục để người dân có thể tiếp cận các khoản trợ cấp kịp thời.

Trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, TPHCM đang vận động chủ nhà miễn, giảm tiền cho người thuê trọ. “Thành phố đã mở rộng đối tượng được nhận các gói an sinh. Những ai gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ, không phân biệt thường trú, tạm trú, không có hộ khẩu, không đăng ký”, ông Hoan chia sẻ.

Về các trường hợp người nước ngoài mắc kẹt tại TPHCM, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan chia sẻ quan điểm của lãnh đạo TPHCM là chăm lo cho người nước ngoài như người dân Việt Nam. Hiện nay, TP Thủ Đức đã có các gói hỗ trợ cụ thể cho những người hợp người ngoại quốc gặp khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, chúng tôi sẽ ghi nhận toàn bộ ý kiến của bà con, đặc biệt là ý kiến phản ánh cần hỗ trợ có địa chỉ cụ thể và sẽ tiến hành xử lý sớm. Mong bà con hết sức bình tĩnh, cùng chính quyền chia sẻ, gánh vác để chiến thắng đại dịch”, ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG