Lãnh đạo TKV sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm

Lãnh đạo TKV sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm
Đây là khẳng định của ông Đoàn Văn Kiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại buổi họp báo thông báo các chủ trương, giải pháp trong điều hành sản xuất kinh doanh diễn ra cuối giờ chiều nay 28/4 tại Hà Nội.
Lãnh đạo TKV sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm ảnh 1
Ông Đoàn Văn Kiển - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn than & khoáng sản VN

"Chính phủ đã giao tài nguyên cho chúng tôi quản lý, nếu chúng tôi không giữ được thì đó là khuyết điểm. Nhưng chúng tôi vẫn quyết liệt đẩy lùi và quyết tâm cao để tiến tới kiểm soát được tình trạng khai thác, kinh doanh than trái phép ", ông Kiển nói.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 109/TB-VPCP về sản xuất, kinh doanh than và các giải pháp xử lý nạn khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn Quảng Ninh, ông Trần Xuân Hoà, Tổng Giám đốc TKV cho biết:

Từ ngày 1/5/2008, TKV sẽ đình chỉ ngay việc khai thác, tận thu than của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ, đồng thời sẽ tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác, kinh doanh than trái phép vừa qua, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 5.

Trả lời của báo giới về việc tổng hợp nhu cầu sử dụng than trong nước, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch khai thác, chế biến đáp ứng đủ nhu cầu than cho nền kinh tế, ông Hoà cho rằng, trong tháng 4, TKV sẽ ký với 4 hộ tiêu thụ than lớn về kế hoạch, nhu cầu than dài hạn đến 2015-2020.

So với sản lượng than theo Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn 2003-2010 và dự báo đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì sản lượng than thực hiện trong thời gian qua đã vượt cao.

Nhưng nếu xét theo yêu cầu phát triển đất nước, đặc biệt là yêu cầu phát triển ngành điện theo Quy hoạch điện VI thì sản lượng than dù có tăng nhưng cũng không tương ứng với nhu cầu.

Trên cơ sở phải gia tăng sản lượng khai thác, TKV rất cần sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan chức năng trong việc cân đối an ninh năng lượng cho quốc gia. Về vấn đề này, TKV sẽ có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến việc kiểm soát nguồn than của Tập đoàn từ khâu khai thác, chế biến, vận chuyển đến nơi tiêu thụ, ông Hoà khẳng định, việc vận chuyển than từ nơi khai thác đến nơi sàng tuyển và đến kho, bến, cảng tiêu thụ chỉ được thực hiện trên các tuyến đường và phương tiện vận tải chuyên dụng cho các công ty thành viên trong Tập đoàn sở hữu, không chở than bằng xe tải trên đường quốc lộ 18a từ Đông Triều đến Mông Dương và trên tỉnh lộ 337.

Theo đó, từ 1/6/2008, Tập đoàn sẽ dừng xuất khẩu than theo con đường tiểu ngạch qua cửa khẩu Vạn Gia chuyển sang xuất khẩu chính ngạch. Việc xuất khẩu than sẽ chỉ do Tập đoàn thực hiện trực tiếp và giao cho Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Than Việt Nam (COALIMEX-TKV) cùng thực hiện.

Đối với việc quản lý than xuất khẩu, TKV kiến nghị nên chăng chỉ giao cho TKV (là đơn vị duy nhất) xuất khẩu than nhằm đảm bảo cân đối tài chính, đảm bảo vốn để đầu tư phát triển và Nhà nước sử dụng các biện pháp thuế để điều tiết. Sản lượng than xuất khẩu sẽ giảm dần và tiến tới không còn xuất khẩu than trước năm 2015.

Theo Mai Phương
TTXVN

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.