Lãnh đạo quốc tế chia buồn với Hàn Quốc sau vụ giẫm đạp chết người ở Seoul

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Tổng thống Mexico đã gửi lời chia buồn tới người dân Hàn Quốc sau vụ giẫm đạp ở khu phố Itaewon của Seoul khiến ít nhất 151 người thiệt mạng.

“Chúng tôi chia buồn với người dân Hàn Quốc, và chúc những người bị thương mau chóng bình phục. Mỹ sát cánh với Hàn Quốc trong thời khắc bi thảm này”, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong một tuyên bố.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak viết trên Twitter: “Chúng tôi chia sẻ với lực lượng cứu hộ tại hiện trường và tất cả người dân Hàn Quốc.”

Trong một thông điệp bằng tiếng Pháp và tiếng Hàn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết: "Tôi gửi lời chia buồn tới công dân Seoul và người dân Hàn Quốc sau thảm họa ở Itaewon. Pháp ở bên cạnh các bạn."

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng Berlin "vô cùng đau buồn trước những sự kiện bi thảm ở Seoul," gọi đây là "một ngày buồn đối với Hàn Quốc."

Tổng thống Mexico Manuel cũng đã gửi thông điệp chia buồn: “Chúng tôi gửi những cái ôm tới gia đình, bạn bè của những người đã mất mạng hoặc bị thương do thảm kịch đáng tiếc ở Hàn Quốc.”

Josep Borrell, người đứng đầu cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cho biết: “Tôi vô cùng đau buồn trước những vụ việc ở trung tâm Seoul. Sự kiện đáng nhẽ là một lễ kỷ niệm đã biến thành một thảm kịch với rất nhiều nạn nhân trẻ tuổi.”

Theo chính quyền Seoul, vụ giẫm đạp ở khu phố Itaewon tối 29/10 đã khiến tổng cộng 151 người thiệt mạng, bao gồm ít nhất 19 người nước ngoài.

Trong số đó có 3 công dân Nga, 3 công dân Trung Quốc. Ngoài ra còn có công dân của một số quốc gia khác như Iran, Uzbekistan và Na Uy.

Lãnh đạo quốc tế chia buồn với Hàn Quốc sau vụ giẫm đạp chết người ở Seoul ảnh 1

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ giẫm đạp. Đây là vụ tai nạn chết chóc nhất ở Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng, bao gồm nhiều học sinh trung học. Ảnh: Yonhap

Hủy các hoạt động mừng Halloween

Theo hãng thông tấn Yonhap, hầu hết các lễ hội, sự kiện và cuộc diễu hành Halloween ở Hàn Quốc đã bị hủy bỏ để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ giẫm đạp bi thảm ở Seoul.

Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố quốc tang từ ngày 30/10 đến 5/11, đồng thời ra lệnh treo cờ rủ tại các tòa nhà chính phủ và văn phòng hành chính.

Phường Jongro ở trung tâm Seoul cho biết họ đã hủy/hoãn các sự kiện và lễ hội khác nhau được lên lịch cho những ngày còn lại trong tuần.

Lễ hội Busan OneAsia - dự kiến diễn ra vào Chủ nhật ở phía Nam thành phố Busan - cũng đã bị hủy bỏ. Lễ hội này có sự tham gia của một số ngôi sao K-pop và dự kiến sẽ thu hút gần 40.000 khán giả.

Công viên chủ đề Lego Legoland, nằm ở Chuncheon, cách Seoul 75 km về phía Đông, đã hủy bỏ lễ hội Halloween.

Hầu hết các cửa hàng trên khắp cả nước đã dừng các hoạt động chào đón Halloween, loại bỏ các đồ trang trí và áp phích về sự kiện này.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.