Lãnh đạo phe kháng chiến muốn dừng đối đầu, tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Taliban

0:00 / 0:00
0:00
Phe kháng chiến ở Thung lũng Panjshir. Ảnh: BBC
Phe kháng chiến ở Thung lũng Panjshir. Ảnh: BBC
TPO - Ahmad Massoud - lãnh đạo phe kháng chiến tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Taliban nếu nhóm này rút khỏi Thung lũng Panjshir. Cùng lúc đó, Taliban tuyên bố các tay súng đã tiến vào thủ phủ của Panjshir.

Lời kêu gọi đàm phán được đưa ra bởi người đứng đầu Mặt trận Kháng chiến Afghanistan (NRF) hôm Chủ nhật, trong một bài đăng trên Facebook.

Ahmad Massoud, lãnh đạo NRF tuyên bố sẵn sàng chấm dứt các hành động thù địch và đối thoại với Taliban. Massoud cũng thúc giục Taliban rút khỏi Thung lũng Panjshir, nằm ở phía Bắc Kabul.

“Về nguyên tắc, NRF đồng ý giải quyết các vấn đề hiện tại, lập tức chấm dứt cuộc đối đầu và tiếp tục đàm phán”, Massoud tuyên bố.

“Để đạt được một nền hoà bình lâu dài, NRF sẵn sàng ngừng giao tranh với điều kiện Taliban cũng ngừng các cuộc tấn công, ngừng đưa quân vào Panjshir và Andarab.”

Sau khi đạt được lệnh ngừng bắn, một cuộc họp quy mô lớn với sự tham gia của các học giả Hồi giáo nên được tổ chức để giải quyết những khác biệt giữa các bên tham chiến, Massoud đề nghị.

Hiện Taliban chưa phản hồi đề nghị của Massoud.

Trong những tuần gần đây, Taliban đã thiết lập quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ Afghanistan, chiếm giữ thủ đô Kabul. Sự thất thủ của Kabul dẫn đến sự tan rã của chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn, và khiến Tổng thống Ashraf Ghani phải chạy trốn ra nước ngoài.

Một số khu vực, bao gồm cả thung lũng Panjshir, vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của Taliban. Taliban và NRF đã giao tranh quyết liệt trong vài ngày qua, và cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng nhưng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng công khai nào để chứng minh cho tuyên bố của họ.

Trong khi Taliban cho biết đã thiết lập quyền kiểm soát đối với nhiều huyện của Panjshir, thì NRF tiết lộ nhóm này đã tiêu diệt hàng trăm tay súng Taliban và bắt giữ hàng nghìn người khác.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.