Lãnh đạo Nga - Trung Quốc có thể gặp nhau tại Trung Á vào tháng 9

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tới Trung Á vào tháng 9 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), tờ Wall Street Journal cho biết, trích dẫn nguồn thạo tin.
Lãnh đạo Nga - Trung Quốc có thể gặp nhau tại Trung Á vào tháng 9 ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tass

Theo các nguồn tin, văn phòng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần này cho biết ông có thể sẽ đích thân tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO, dự kiến diễn ra tại thành phố Samarkand của Uzbekistan vào ngày 15 và 16/9.

Văn phòng cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc gặp song phương có thể có giữa Chủ tịch Tập Cận Bình với Tổng thống Vladimir Putin cũng như với lãnh đạo Pakistan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ - những người dự kiến cũng sẽ tham dự hội nghị.

Mặc dù Điện Kremlin đã xác nhận hồi tháng 7 rằng Tổng thống Nga Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO, nhưng chưa rõ ông sẽ đến Samarkand hay họp trực tuyến.

Quyết định tham gia hội nghị SCO của Chủ tịch Tập Cận Bình dường như được đưa ra sau khi Bắc Kinh không thể ngăn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm đảo Đài Loan (Trung Quốc) hồi đầu tháng này.

Nguồn tin của WSJ giải thích rằng vì chuyến thăm của bà Pelosi bị Bắc Kinh coi là một dấu hiệu gây áp lực của phương Tây lên Trung Quốc, nên một chuyến đi đến Trung Á sẽ giúp lãnh đạo Trung Quốc thể hiện mong muốn xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với các nước không phải là đồng minh thân cận của Mỹ.

Tuần này, Tổng thống Nga Putin gọi chuyến công du Đài Loan (Trung Quốc) của bà Pelosi là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối với chủ quyền quốc gia khác.

WSJ trước đó đưa tin Chủ tịch Tập cũng có thể sẽ tổ chức cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali.

Ngoài hội nghị thượng đỉnh SCO, lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng có thể sẽ gặp gỡ trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali (Indonesia) vào tháng 11. Tổng thống Indonesia Joko Widodo xác nhận vào thứ Sáu rằng cả hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự hội nghị.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hiện gồm 8 quốc gia thành viên là Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Pakistan và Uzbekistan. Khối cũng bao gồm Iran và Afghanistan với tư cách là thành viên quan sát, và Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là đối tác đối thoại.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.